Đôi khi hạnh phúc bắt đầu từ một cuộc chia tay

11/05/2026 - 05:10

PNO - Giữa một xã hội không ngừng chuyển động, nhiều người chợt nhận ra cuộc đời quá ngắn để giam mình trong cuộc hôn nhân nguội lạnh.

2 người mẹ đơn thân Zhu Danyu (bên trái) và Fei Yuan cùng chia sẻ áp lực kinh tế, chăm sóc con cái dưới một mái nhà - Nguồn ảnh: The Guardian
2 người mẹ đơn thân Zhu Danyu (bên trái) và Fei Yuan cùng chia sẻ áp lực kinh tế, chăm sóc con cái dưới một mái nhà - Nguồn ảnh: The Guardian

Tìm lại chính mình

Theo báo cáo, tỉ lệ ly hôn tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024 với hơn 1,33 triệu cặp đôi hoàn tất thủ tục. Đáng chú ý, có đến 83% gia đình đơn thân tại quốc gia này do người mẹ quán xuyến.

Trong khi đó, tại Seoul (Hàn Quốc), 1/5 người ở độ tuổi trung niên hiện sống độc thân sau hôn nhân, và con số này có xu hướng tăng đều qua các năm.

Tại các quốc gia Đông Á, nơi từng coi gia đình là nền tảng bất biến, một làn sóng “thức tỉnh” đang diễn ra mạnh mẽ. Sau cuộc ly hôn năm 2021, Guo Jia (Trung Quốc) không chọn im lặng trong tủi hổ mà công khai hành trình làm mẹ đơn thân trên mạng xã hội, khẳng định ly hôn là một trải nghiệm chứ không phải lỗi lầm. Người phụ nữ ngoài 40 này đã thành lập “Mei Club” - mạng lưới hỗ trợ phụ nữ hiện có hơn 60 nhân viên - giúp đỡ hàng ngàn người về pháp lý và tâm lý.

Sự thay đổi còn lan tỏa đến cả những phụ nữ ở độ tuổi xế chiều. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt kéo dài 38 năm, “dì” Su Min - người phụ nữ tuổi lục tuần ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) - trở nên nổi tiếng khi chia sẻ những chuyến đi phượt xuyên đất nước. Ngay cả những ngôi sao quốc tế như Jennifer Lopez ở tuổi 56 cũng gọi giai đoạn sau ly hôn là “kỷ nguyên hạnh phúc”, nơi cô học cách tin tưởng và trân trọng bản thân thay vì cố gắng chứng minh điều gì đó với thế giới.

Nội lực tài chính mở ra sự tự chủ bền vững

Mặc dù phụ nữ thường chịu thiệt thòi về kinh tế hơn nam giới sau khi chia tay, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi để “mua lại” quyền tự do. Chị Cheng Kaixi - 37 tuổi, một chuyên gia marketing tại Quảng Châu (Trung Quốc) - tâm sự, việc một mình gánh vác chi phí cho con cái và cha mẹ già là áp lực khổng lồ, nhưng chị vẫn thấy nhẹ lòng hơn nhiều so với lúc ở trong cuộc hôn nhân mà người chồng hoàn toàn vắng bóng.

Tương tự, từ một người sợ bị dán nhãn thất bại khi ly hôn ở tuổi 33, Chen Jing, 44 tuổi, đã nỗ lực trở thành chuyên gia nhân sự thành đạt tại một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 tại Trung Quốc và tìm thấy hạnh phúc mới.

Những người có kinh tế vững chắc không chỉ ít cảm thấy cô đơn hơn mà còn có xu hướng tham gia các hoạt động giải trí, thể thao tích cực hơn. Điều này khẳng định, tự do sau ly hôn chỉ thực sự thăng hoa khi mỗi cá nhân có đủ tiềm lực tài chính.

Báo cáo về đời sống người trung niên độc thân chỉ ra mức độ hài lòng tỉ lệ thuận với thu nhập. Nhóm có thu nhập trên 8 triệu won (khoảng 1.380 USD) mỗi tháng đạt điểm hạnh phúc 7,8/10, trong khi nhóm thu nhập thấp hơn 2 triệu won chỉ đạt 5,0 điểm.

(Theo báo cáo từ chính quyền thủ đô Seoul)

Ly hôn không còn bị xem là một thất bại mà đang dần trở thành cánh cửa mới của tự do, đặc biệt là khi con người không còn quá lệ thuộc vào những định kiến cũ kỹ.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily, Chosun Biz, China Daily, The Conversation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI