Người lao động đánh đổi sức khỏe lấy no bụng giữa nắng nóng kỷ lục tại Nam Á

10/05/2026 - 21:30

PNO - Những đợt nắng nóng cực đoan vượt ngưỡng 50 độ C đang đẩy hàng trăm triệu lao động nghèo tại Nam Á vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa mưu sinh và sức khỏe.

Người công nhân nghỉ ngơi trên giàn giáo gần khu chợ vào một buổi chiều nóng nực ở thành phố Kolkata, Ấn Độ, ngày 6/5/2026 - Ảnh: Piyal Adhikary/EPA
Người công nhân nghỉ ngơi trên giàn giáo gần khu chợ vào một buổi chiều nóng nực ở thành phố Kolkata, Ấn Độ, ngày 6/5/2026 - Ảnh: Piyal Adhikary/EPA

"Chảo lửa" Nam Á và gánh nặng trên vai người nghèo

Khu vực Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, đang phải hứng chịu những đợt sóng nhiệt kỷ lục với mức nhiệt độ dao động từ 45-50oC.

Hiện tượng này không chỉ là sự biến động thời tiết thông thường mà còn là hệ quả của các hệ thống áp cao tạo thành "vòm nhiệt", giam hãm không khí nóng gần mặt đất và ngăn chặn sự hình thành của mây.

Biến đổi khí hậu kết hợp cùng mô hình El Nino đã khiến cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Tại Pakistan, hàng chục người đã thiệt mạng do các biến chứng liên quan đến nhiệt, trong khi tại Ấn Độ, hơn 90 thành phố ghi nhận mức nhiệt cao nhất thế giới chỉ trong 1 ngày.

Gánh nặng của thiên tai này đổ dồn lên vai khoảng 380 triệu lao động ngoài trời tại Ấn Độ, những người vốn chiếm tới 3/4 lực lượng lao động quốc gia.

Sức nóng khủng khiếp không chỉ gây ra những tổn thương sinh lý trực tiếp như sốc nhiệt, căng thẳng tim mạch, tổn thương thận, rối loạn giấc ngủ mà còn làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Đối với những người làm công ăn lương theo ngày, nắng nóng còn là một "thảm họa kinh tế" thầm lặng khi họ phải đối mặt với việc bị giảm giờ làm, mất thu nhập, từ đó dẫn đến hệ lụy thiếu hụt dinh dưỡng và hạn chế khả năng tiếp cận y tế.

Một tình nguyện viên phun nước làm mát cho mọi người trong đợt nắng nóng ở thành phố Karachi, Pakistan - Ảnh: Rehan Khan/EPA
Một tình nguyện viên phun nước làm mát cho mọi người trong đợt nắng nóng ở thành phố Karachi, Pakistan - Ảnh: Rehan Khan/EPA

Cứu tinh từ những "lá chắn" tài chính

Trước thực trạng khắc nghiệt, các mô hình bảo vệ người lao động đang được triển khai thí điểm và mang lại những tín hiệu tích cực. Điển hình là chương trình bảo hiểm nhiệt dành cho phụ nữ lao động phi chính thức tại bang Gujarat, Ấn Độ.

Với mức phí trợ giá chỉ khoảng 90 rupee cho 4 tháng, những người phụ nữ có thể nhận được khoản bồi thường lên tới 2.000 rupee mỗi khi nhiệt độ vượt ngưỡng quy định. Khoản tiền này giúp họ chi trả hóa đơn điện tăng cao hoặc mua thuốc men cho gia đình trong những ngày không thể ra ngoài bán hàng hay nấu ăn thuê.

Bên cạnh bảo hiểm, các tổ chức đổi mới lao động còn thử nghiệm mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo thời tiết dành cho nhân viên giao hàng bằng xe máy.

Thay vì bồi thường sau khi sự việc đã xảy ra, người lao động sẽ nhận được tiền ngay khi cơ quan khí tượng dự báo về một đợt sóng nhiệt sắp tới, giúp họ có quyền lựa chọn nghỉ ngơi thay vì bị buộc phải làm việc dưới nắng gắt vì áp lực tài chính.

Để những nỗ lực này thực sự bền vững, các chuyên gia nhấn mạnh rằng chính phủ cần có những phản ứng mang tính cấu trúc sâu rộng hơn, từ việc áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cách nhiệt, nâng cấp hạ tầng y tế cho đến việc luật hóa các biện pháp bảo vệ lao động phi chính thức nhằm thích ứng với một tương lai “nóng hơn”.

Linh La (theo Al Jazeera, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI