Thực phẩm siêu chế biến đang bào mòn trí tuệ người dùng

30/04/2026 - 17:01

PNO - Nghiên cứu mới cho thấy các loại thực phẩm siêu chế biến không chỉ gây béo phì mà còn trực tiếp bào mòn khả năng tập trung và gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Việc thêm thực phẩm chế biến sẵn vào một bữa ăn lành mạnh vẫn có thể góp phần làm giảm sự tập trung - Ảnh: Claudia Totir/Moment RF/Getty Images
Việc thêm thực phẩm chế biến sẵn vào một bữa ăn lành mạnh vẫn có thể góp phần làm giảm sự tập trung - Ảnh: Claudia Totir/Moment RF/Getty Images

Mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và não bộ

Một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, được thực hiện trên hơn 2.000 người Úc ở độ tuổi từ 40 đến 70 đã chỉ ra tác động đáng lo ngại của thực phẩm siêu chế biến đối với sức khỏe trí não.

Tiến sĩ Barbara Cardoso, nhà hóa sinh dinh dưỡng từ Đại học Monash, nhấn mạnh rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm công nghiệp có liên quan trực tiếp đến việc suy giảm khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin.

Điều đáng nói là ngay cả khi bạn cố gắng duy trì một thói quen dinh dưỡng lành mạnh như chế độ ăn Địa Trung Hải, tác hại của các loại thực phẩm siêu chế biến vẫn không hề giảm bớt nếu chúng tiếp tục hiện diện thường xuyên trong thực đơn hằng ngày.

Trong thí nghiệm, dữ liệu khảo sát cho thấy thực phẩm siêu chế biến chiếm đến 41% tổng năng lượng nạp vào của nhóm tình nguyện viên, đặc biệt phổ biến ở nam giới và người trẻ tuổi.

Các nhà khoa học tính toán rằng cứ mỗi 10% lượng thực phẩm siêu chế biến tăng thêm trong khẩu phần ăn, khả năng tập trung sẽ giảm đi 0,05 điểm và nguy cơ sa sút trí tuệ trong vòng 20 năm tới sẽ tăng thêm 0,24 điểm.

Để dễ hình dung, việc tăng 10% lượng thực phẩm này tương đương với việc ăn thêm một gói khoai tây chiên mỗi ngày.

Nhóm thực phẩm gây hại này bao gồm rất nhiều món ăn quen thuộc như nước ngọt, khoai tây chiên, các bữa ăn sẵn, món tráng miệng từ sữa hay xúc xích và về cơ bản là bất kỳ thứ gì đã qua chế biến công nghiệp thay vì thực phẩm tươi sống.

Cơ chế gây hại và lời khuyên cho gia đình

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do quá trình chế biến công nghiệp đã phá hủy cấu trúc tự nhiên của thực phẩm, đồng thời đưa vào nhiều chất phụ gia và hóa chất độc hại.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến thường đi kèm với các vấn đề sức khỏe, xã hội khác như trình độ học vấn thấp, tình trạng béo phì và sự thiếu kiên trì trong việc duy trì lối sống lành mạnh.

Các chất phụ gia còn gây ra các hội chứng chuyển hóa như bệnh tiểu đường, cao huyết áp và béo phì, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Do đó, thay vì chọn những món ăn nhanh tiện lợi, người nội trợ nên ưu tiên thay thế bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc rau xanh tươi để bảo vệ sự minh mẫn và thể trạng tốt cho cả gia đình.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI