Bí quyết chinh phục kỳ thi Hán ngữ quốc tế phiên bản mới

09/05/2026 - 18:22

PNO - So sánh kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK 3.0 với HSK 2.0, các chuyên gia chỉ ra sự khác biệt và đề xuất phương pháp học tập tối ưu cho người trẻ trong kỷ nguyên mới.

TS. Phan Thu Vân - Phó trưởng khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TPHCM - chia sẻ lý do cải cách kỳ thi HSK 2.0 lên phiên bản 3.0 nhằm tăng cường kỹ năng ngôn ngữ thực tế của người học
TS. Phan Thu Vân - Phó trưởng khoa Ngữ Văn, Trường đại học Sư phạm TPHCM - chia sẻ lý do cải cách kỳ thi HSK 2.0 lên phiên bản 3.0 nhằm tăng cường kỹ năng ngôn ngữ thực tế của người học

HSK là kỳ thi năng lực Hán ngữ tiêu chuẩn quốc tế nhằm đánh giá khả năng tiếng Trung của người nước ngoài thông qua các kỹ năng nghe, đọc, viết. Chứng chỉ HSK có giá trị 2 năm, thường đi kèm với kỳ thi khẩu ngữ HSKK (kỹ năng nói).

Tại tọa đàm "HSK 3.0 - Tiếng Trung trong kỷ nguyên mới" diễn ra tại TPHCM ngày 9/5, TS. Phan Thu Vân - Phó trưởng khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TPHCM - nhận định, kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK 3.0 không chỉ là bản nâng cấp của HSK 2.0 mà là sự tái thiết kế toàn bộ hệ thống đánh giá.

Khác biệt lớn nhất của HSK 3.0 nằm ở cấu trúc 3 bậc - 9 cấp thay vì 6 cấp độc lập như trước đây. Sự thay đổi này giúp chia nhỏ lộ trình, giúp người học dễ kiểm soát mục tiêu và tránh cảm giác bị hụt kiến thức khi lên cấp độ cao.

Về lượng từ vựng, HSK 3.0 đặt ra thử thách rất lớn khi trình độ cao cấp (cấp 7 - 9) yêu cầu người học thông thạo từ 5.500 đến hơn 11.000 từ.

Điểm mới cốt lõi mà chuyên gia nhấn mạnh là sự dịch chuyển từ việc nhận diện từ vựng, nắm ngữ pháp để làm đúng trắc nghiệm sang khả năng sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế.

Đặc biệt, ở cấp độ cao, kỹ năng biên phiên dịch 2 chiều lần đầu tiên được đưa vào bài thi. Theo TS. Phan Thu Vân, nếu chỉ học theo mẹo làm bài, người học sẽ khó đáp ứng được tiêu chuẩn mới vốn sát sao với năng lực thực tế trong học thuật và công việc.

Bà Đỗ Hương Lan - Tổng Giám đốc công ty phát triển giáo dục CHIVI - nhấn mạnh học sinh, sinh viên cần phải lập rõ lộ trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp vì HSK là công cụ, không phải đích đến
Bà Đỗ Hương Lan - Tổng Giám đốc công ty phát triển giáo dục CHIVI - nhấn mạnh, học sinh, sinh viên cần phải lập rõ lộ trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp để kỹ năng tiếng Trung phát huy hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất

Để chinh phục chuẩn mực mới, TS. Vũ Nguyễn Minh Thy - giảng viên Khoa Tiếng Trung Trường đại học Sư phạm TPHCM - tư vấn người học cần chuyển từ tư duy học kiến thức sang trau dồi năng lực.

Chuyên gia đề xuất mô hình học khép kín bao gồm học từ trong ngữ cảnh, nghe hiểu, nói lại nội dung, đọc phân tích và viết lại theo cách của mình. Thay vì học vẹt từng từ riêng lẻ, thí sinh nên học theo cụm từ và đặt câu để tối ưu phản xạ ngôn ngữ.

Bên cạnh việc thực hành ngôn ngữ, bà Đỗ Hương Lan - Tổng Giám đốc công ty phát triển giáo dục CHIVI - chia sẻ rằng 90% học sinh gặp trở ngại khi học ngoại ngữ không phải do năng lực mà ở định hướng.

Đỗ Hương Lan nhấn mạnh: "HSK không phải mục tiêu, mà là công cụ". Việc chọn đúng ngành học ngay từ đầu giúp các bạn có đích đến rõ ràng, thay vì dành từ 3 đến 5 năm học tập ngôn ngữ nhưng lại không đúng chuyên môn. Đồng thời, bà Lan khuyên các bạn trẻ không nên chọn ngành theo số đông hay xu hướng nhất thời mà cần dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa sở thích, năng lực cá nhân và cơ hội nghề nghiệp.

Theo bà, các ngành mũi nhọn cần năng lực tiếng Trung hiện nay có thể kể đến như kinh tế thương mại, logistics, trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như cơ hội việc làm rộng mở tại các tập đoàn đa quốc gia.

Tấn Vĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI