Lại xuất hiện chiêu giả danh ngành điện ép mua tài liệu “An toàn điện”

09/05/2026 - 13:40

PNO - Nhiều người dân, hộ kinh doanh thời gian gần đây phản ánh liên tục nhận được các cuộc gọi mời mua tài liệu “An toàn điện” với lý do “bắt buộc để tiếp tục duy trì cấp điện”.

Không ít người vì lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc nghĩ đây là quy định mới của ngành điện nên đã đồng ý chuyển tiền, mua những bộ tài liệu có giá hàng trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tự xưng là nhân viên điện lực hoặc phòng ban chuyên trách, gọi điện với giọng điệu dồn dập, yêu cầu ký “hợp đồng mua tài liệu” hoặc chuyển khoản ngay trong ngày. Một số trường hợp còn bị yêu cầu thanh toán trước vào tài khoản cá nhân với lý do “đăng ký gấp”.

Các cuộc gọi, chiêu trò mới đánh vào tâm lý sợ vi phạm quy định của nhiều người dân
Các cuộc gọi, chiêu trò mới đánh vào tâm lý sợ vi phạm quy định của nhiều người dân

Đây không phải chiêu trò mới nhưng vẫn liên tục xuất hiện trở lại do đánh trúng tâm lý sợ vi phạm quy định của nhiều người dân và doanh nghiệp nhỏ.

Trước những thông tin trên, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa lên tiếng khẳng định: ngành điện không bán sách, không yêu cầu khách hàng mua tài liệu để được cấp điện hay tiếp tục sử dụng điện. Đơn vị này cũng cho biết mọi giao dịch đều thực hiện qua các kênh chính thức, không thu tiền qua tài khoản cá nhân.

Theo EVNHCMC, đây cũng không phải lần đầu các đối tượng mạo danh ngành điện để giả mạo, lừa gạt người tiêu dùng. Trước đó, đơn vị từng nhiều lần nhắc người dân cẩn thận với các cuộc gọi báo “nợ tiền điện”, dọa cắt điện nếu không chuyển khoản gấp.

Một số trường hợp còn bị yêu cầu tải ứng dụng lạ để “cập nhật thông tin”, quét mã QR để “giảm tiền điện”, “hoàn tiền điện” hoặc nhận hỗ trợ. Có người sau khi làm theo hướng dẫn đã bị chiếm quyền điện thoại, mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, từng xuất hiện cả các website giả mạo ngành điện, tổng đài giả hoặc các chiêu trò yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do hỗ trợ khách hàng.

Trước bối cảnh các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi, EVNHCMC khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không bấm vào link lạ hay tải ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi tự xưng “điện lực”.

Đơn vị này cho biết, nếu cần tìm hiểu về kiến thức an toàn điện, khách hàng nên theo dõi các kênh chính thống như fanpage “Tổng công ty Điện lực TPHCM”, fanpage Zalo “TCT Điện lực TPHCM - EVNHCMC” hoặc ứng dụng EVNHCMC.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi đáng ngờ mạo danh ngành điện, người dân có thể liên hệ tổng đài 1900 54 54 54 để xác minh và phản ánh thông tin lừa đảo.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI