WHO phê duyệt phương pháp điều trị sốt rét đầu tiên dành riêng cho trẻ sơ sinh

25/04/2026 - 15:47

PNO - Ngày 24/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã cấp chứng nhận cho phương pháp điều trị sốt rét đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh — một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Cho đến nay, trẻ sơ sinh đã được điều trị bằng các công thức dành cho trẻ lớn hơn - có nguy cơ sai sót liều lượng, tác dụng phụ và độc tính cao hơn.
Cho đến nay, trẻ sơ sinh đã được điều trị bằng các công thức dành cho trẻ lớn hơn - có nguy cơ sai sót liều lượng, tác dụng phụ cao hơn.

Loại thuốc được phê duyệt là artemether-lumefantrine, công thức chống sốt rét đầu tiên được điều chỉnh liều lượng và đặc tính phù hợp với nhóm bệnh nhi nhỏ tuổi nhất.

Theo WHO, việc đạt chuẩn sơ tuyển đồng nghĩa với việc thuốc đáp ứng các tiêu chí quốc tế về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Trước đây, trẻ sơ sinh mắc sốt rét thường phải sử dụng các công thức dành cho trẻ lớn hơn, làm tăng nguy cơ sai liều, tác dụng phụ và nhiều độc tính. Việc có một liệu pháp chuyên biệt được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và giảm thiểu rủi ro cho nhóm bệnh nhân dễ tổn thương này.

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus - nhấn mạnh rằng, sốt rét từ lâu đã gây tổn thất nặng nề về sinh mạng, sức khỏe và kinh tế cho nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình đang dần thay đổi nhờ các tiến bộ như vắc-xin mới, xét nghiệm chẩn đoán hiện đại, màn chống muỗi thế hệ mới và các loại thuốc hiệu quả hơn, bao gồm cả những phương pháp điều trị dành riêng cho trẻ nhỏ.

Theo WHO, năm 2024 ghi nhận khoảng 282 triệu ca mắc sốt rét và 610.000 ca tử vong tại 80 quốc gia. Trong đó, châu Phi chiếm tới 95% số ca mắc và tử vong, với trẻ em dưới 5 tuổi chiếm khoảng 75% số ca tử vong.

Dù vậy, nỗ lực kiểm soát sốt rét đang đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng kháng thuốc, kháng thuốc trừ sâu, chẩn đoán không chính xác và sự sụt giảm đáng kể nguồn tài trợ quốc tế.

WHO cho biết việc sơ tuyển thuốc mới sẽ tạo điều kiện cho các chương trình mua sắm công, giúp thu hẹp khoảng cách điều trị cho khoảng 30 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi năm tại các khu vực có dịch sốt rét, đặc biệt ở châu Phi.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI