Giới trẻ Singapore và xu hướng kết bạn từ những cộng đồng “dành cho phụ nữ, bởi phụ nữ”

08/05/2026 - 19:02

PNO - Thay vì những cuộc gặp gỡ đông người hay các buổi networking đầy áp lực, nhiều người trẻ Singapore đang chuyển sang một kiểu kết nối mới: gặp nhau theo nhóm nhỏ, cùng chia sẻ sở thích và xây dựng tình bạn thông qua trải nghiệm chung.

Từ pilates đến câu lạc bộ ăn tối, các nhóm xã hội do phụ nữ lãnh đạo đang cung cấp cho phụ nữ trẻ ở Singapore những cách mới, ít áp lực, dựa trên hoạt động để gặp gỡ và xây dựng tình bạn.
Từ pilates đến câu lạc bộ ăn tối, các nhóm xã hội do phụ nữ lãnh đạo đang cung cấp cho phụ nữ trẻ ở Singapore những cách mới, ít áp lực, dựa trên hoạt động để gặp gỡ và xây dựng tình bạn

Xu hướng này đang nở rộ trong cộng đồng phụ nữ trẻ Singapore, đặc biệt ở độ tuổi 20-30, với hàng loạt “social club” (câu lạc bộ xã hội) xuất hiện thời gian gần đây. Điểm đặc biệt là các buổi gặp không xoay quanh chuyện công việc hay hẹn hò, mà bắt đầu từ những hoạt động rất đời thường như tập pilates, uống matcha, đọc sách, đi bộ hay ăn tối cùng nhau.

Nhóm nhỏ, sở thích chung

Nếu trước đây, phần lớn các mối quan hệ của người trẻ được hình thành qua trường học hoặc nơi làm việc, thì giờ đây nhiều người bắt đầu cảm thấy những môi trường đó không còn đủ để tạo ra kết nối sâu sắc.

Nhịp sống nhanh, công việc căng thẳng và cảm giác cô đơn ở đô thị khiến nhiều người trẻ Singapore tìm kiếm những cộng đồng nhỏ hơn, ít áp lực hơn.

Thay vì phải “giới thiệu bản thân” theo kiểu những cuộc gặp gỡ truyền thống, họ chọn gặp nhau trong các hoạt động có cấu trúc nhẹ nhàng: cùng tập luyện, cùng làm workshop hoặc cùng thảo luận một cuốn sách...

Điểm chung của các mô hình này là khuyến khích mọi người đi một mình. Việc bước vào một không gian mà ai cũng “đến để kết bạn” giúp cảm giác ngại ngùng giảm đi đáng kể.

Một trong những xu hướng nổi bật là kết hợp wellness với giao lưu xã hội.

Embodi Club - cộng đồng do huấn luyện viên Tiffany Lam sáng lập - tổ chức các buổi pilates theo chủ đề, sau đó là workshop hoặc brunch để người tham gia trò chuyện.

Có những buổi mang kết cấu rất lạ như “Smiskilates” lấy cảm hứng từ nhân vật hộp mù Nhật Bản Smiski, hay “Pilates with Ponies” kết hợp tập ngoài trời và chăm sóc ngựa.

Theo Lam, điều người trẻ tìm kiếm không còn chỉ là một lớp tập luyện đơn thuần, mà là cảm giác được thuộc về một cộng đồng.

Xu hướng này phản ánh cách xu hướng xây dựng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang thay đổi ở Singapore: từ hoạt động cá nhân thành trải nghiệm xã hội.

Xu hướng mới thay thế mạng xã hội

Không chỉ thể thao, nhiều sở thích cá nhân khác cũng trở thành chất xúc tác để kết nối. Meet Cuties Club - một câu lạc bộ sách chuyên đọc tiểu thuyết lãng mạn - hiện thu hút hàng trăm thành viên trẻ. Các buổi gặp gỡ thường diễn ra trong quán cà phê hoặc không gian nhỏ ấm cúng, nơi mọi người trò chuyện không chỉ về sách mà cả chuyện tình cảm, công việc và cuộc sống.

Tương tự, Everyday Girl Club tổ chức các hoạt động như đi bộ ở vườn bách thảo, picnic sau giờ tập hoặc những bữa tối chỉ dành cho 8-10 người để tạo không khí thân mật.

Các cộng đồng này hoạt động chủ yếu qua TikTok, Instagram hoặc Telegram, nhưng mục tiêu cuối cùng lại là kéo người trẻ ra khỏi màn hình điện thoại để gặp nhau ngoài đời thực.

Các chuyên gia xã hội học gọi đây là xu hướng “micro-community” - những cộng đồng nhỏ được xây dựng quanh sở thích hoặc giá trị sống chung.

Khác với mạng xã hội, nơi kết nối thường rộng nhưng nông, các micro-community tạo cảm giác gần gũi hơn nhờ quy mô nhỏ và tính tương tác trực tiếp.

Tại Singapore, mô hình này đặc biệt phù hợp với thế hệ trẻ thành thị: bận rộn, độc lập nhưng cũng dễ cô đơn.

Nhiều người tham gia cho biết họ thích việc các buổi gặp được “thiết kế sẵn”, vì không phải tự nghĩ cách bắt chuyện hay hòa nhập. Hoạt động chung chính là “chất bôi trơn xã hội” giúp cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn.

Khi việc kết bạn cũng cần “thiết kế trải nghiệm”

Điều đáng chú ý là các cộng đồng này được tổ chức khá chuyên nghiệp dù phần lớn chỉ do một hoặc hai người vận hành.

Từ chọn địa điểm, xây dựng ý tưởng, hợp tác thương hiệu đến điều phối tương tác giữa người tham dự, mọi thứ đều được tính toán để tạo cảm giác thoải mái nhất.

Một số nhóm còn chủ động ghép nhóm theo tính cách hoặc sở thích, tổ chức “opening circle” để mọi người chia sẻ cảm xúc ban đầu, rồi kết thúc bằng phần trò chuyện sâu hơn.

Nói cách khác, việc kết bạn giờ đây không còn hoàn toàn ngẫu nhiên mà đang được “thiết kế” như một trải nghiệm xã hội.

đang trở thành một cách mới để tạo dựng tình bạn – chậm hơn, nhỏ hơn nhưng cá nhân và sâu sắc hơn.
Các câu lạc bộ đang trở thành một cách mới để tạo dựng tình bạn - chậm hơn, nhỏ hơn nhưng cá nhân và sâu sắc hơn

Đằng sau các buổi pilates, dinner club hay workshop thủ công là nhu cầu rất thật của người trẻ Singapore: tìm kiếm cảm giác kết nối trong một xã hội ngày càng cá nhân hóa.

Các cộng đồng này không hứa hẹn tình bạn lâu dài ngay lập tức, nhưng chúng tạo ra một không gian an toàn để người trẻ bước ra khỏi vòng lặp “đi làm - về nhà”, gặp những người mới và thử mở lòng thêm một lần nữa.

Dành cho phụ nữ, bởi phụ nữ

Phía sau làn sóng những câu lạc bộ đang nở rộ ở Singapore là một điểm chung đáng chú ý: hầu hết đều được xây dựng bởi những phụ nữ trẻ từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng hoặc thiếu cảm giác thuộc về trong đời sống đô thị hiện đại.

Họ không chỉ tạo ra không gian kết nối cho người khác, mà chính bản thân cũng đang đi tìm sự kết nối ấy.

Nhiều nhà sáng lập cho biết họ bắt đầu cộng đồng của mình từ một nhu cầu rất cá nhân: muốn có nơi để gặp gỡ những người cùng suy nghĩ, cùng sở thích, hoặc đơn giản là có thể trò chuyện mà không bị phán xét.

Janika van Soestbergen lập Everyday Girl Club sau thời gian cảm thấy “không hoàn toàn thuộc về đâu” giữa môi trường quốc tế và địa phương ở Singapore. Trong khi đó, Asha Suresh tạo ra Screaming Pigeons từ mong muốn kết nối sâu hơn với những người xa lạ thay vì các mối quan hệ xã giao thông thường.

Calista Battista - đồng sáng lập Singapore Sosh - lại tìm kiếm cảm giác thân thuộc sau nhiều lần chuyển chỗ ở giữa các quốc gia. Còn Tiffany Lam xây dựng Embodi Club như cách tái tạo không gian sáng tạo và cởi mở mà cô từng trải nghiệm khi sống ở nước ngoài.

Điều đáng chú ý là phần lớn các cộng đồng này không vận hành như doanh nghiệp chuyên nghiệp. Ngoài Meet Cuties Club do 2 người sáng lập, nhiều câu lạc bộ xã hội khác gần như do một phụ nữ tự quản lý toàn bộ.

Từ lên ý tưởng, tìm địa điểm, thương lượng hợp tác thương hiệu, tổ chức sự kiện đến dọn dẹp sau chương trình, mọi thứ đều được thực hiện bởi chính những người sáng lập.

Nhưng với họ, đây không đơn thuần là công việc.

Nhiều người mô tả các cộng đồng này như một “passion project” - dự án cá nhân xuất phát từ trải nghiệm thật và cảm xúc thật. Thay vì đặt mục tiêu kinh doanh ngay từ đầu, họ muốn tạo ra kiểu không gian mà chính mình từng cần có.

Có lẽ cũng vì vậy mà các câu lạc bộ này mang màu sắc rất riêng: gần gũi, ít áp lực và đề cao cảm giác an toàn khi kết nối.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng khó xây dựng các mối quan hệ ngoài công việc hay mạng xã hội, những cộng đồng “dành cho phụ nữ, bởi phụ nữ” đang trở thành một cách mới để tạo dựng tình bạn – chậm hơn, nhỏ hơn nhưng cá nhân và sâu sắc hơn.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI