Đi ngủ thất thường ở tuổi trung niên làm tăng gấp đôi nguy cơ đau tim

10/05/2026 - 17:51

PNO - Nghiên cứu từ Đại học Oulu (Phần Lan) cảnh báo thói quen đi ngủ không đúng giờ ở tuổi 40 có thể khiến rủi ro mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng tăng gấp 2 lần.

Việc đi ngủ vào những thời điểm khác nhau có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: Shutterstock
Việc đi ngủ vào những thời điểm khác nhau có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: Shutterstock

Sử dụng thiết bị đo hoạt động để theo dõi 3.231 người sinh năm 1966 tại Phần Lan, kết hợp với thông tin từ dữ liệu y tế quốc gia trong hơn 1 thập kỷ, nhóm tác giả từ Đại học Oulu (Phần Lan) đã xác định mối liên hệ mật thiết giữa lịch trình nghỉ ngơi thiếu nhất quán và khả năng xảy ra các biến cố tim mạch lớn như nhồi máu cơ tim hay nhồi máu não.

Cụ thể, họ phát hiện ra rằng những người có giờ đi ngủ thay đổi thất thường, đặc biệt là khi thời gian nghỉ ngơi ít hơn 8 tiếng mỗi ngày, sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao gấp 2 lần so với những người duy trì thói quen ngủ đều đặn.

Đáng ngạc nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe trái tim không phải là thời điểm mọi người thức dậy vào buổi sáng, mà chính là sự biến động của khung giờ đi ngủ mỗi đêm - yếu tố phản ánh rõ nét nhịp điệu sinh hoạt hằng ngày.

Do đó, việc duy trì thói quen đi ngủ vào những thời điểm khác nhau được xem như dấu hiệu cảnh báo sớm cho các vấn đề sức khỏe sau này.

Tiến sĩ Laura Nauha, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết đây là công trình đầu tiên tách biệt các yếu tố như giờ đi ngủ và giờ thức dậy để phân tích sự ảnh hưởng độc lập của chúng.

Nhóm chuyên gia khẳng định thói quen đi ngủ đúng giờ là yếu tố mà mỗi cá nhân đều có thể chủ động kiểm soát để bảo vệ trái tim và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI