Cuộc đua truy vết hành khách trên tàu du lịch có vi rút Hanta

09/05/2026 - 07:23

PNO - Giới chức ở nhiều nước trên thế giới đang tìm kiếm hàng chục hành khách đã rời khỏi tàu MV Hondius, nơi khởi nguồn của đợt bùng dịch chết người.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân lên thuyền từ tàu du lịch MV Hondius vào ngày 6/5 — Ảnh: Getty Images
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân lên thuyền từ tàu du lịch MV Hondius vào ngày 6/5 - Ảnh: Getty Images

Gần một tháng sau vụ hành khách đầu tiên tử vong do vi rút Hanta (Hantavirus) trên tàu MV Hondius, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, 5 trong số 8 trường hợp nghi nhiễm có liên quan đến con tàu đã được xác nhận và có thể sẽ còn thêm các trường hợp khác. Giới chức nhiều nước đang gấp rút truy tìm những hành khách đã rời tàu trước khi có biện pháp cách ly, theo báo The Guardian đưa tin ngày 8/5.
Đại diện WHO đã loại trừ khả năng xảy ra khủng hoảng ở quy mô như đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove - Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch tại WHO, khẳng định: “Đây không phải là sự khởi đầu của một đại dịch. Đây không phải là COVID-19”.
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc của WHO - lưu ý: “Do thời gian ủ bệnh của vi rút Andes có thể lên đến 6 tuần, nên có khả năng sẽ có thêm nhiều trường hợp được báo cáo. Mặc dù đây là một sự việc nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp”.
Đại diện Công ty du thuyền Oceanwide Expeditions của Hà Lan, đơn vị vận hành tàu MV Hondius, tiết lộ vào thứ Năm ngày 7/5 rằng ít nhất 29 hành khách thuộc 12 quốc tịch đã rời tàu vào ngày 24/4.

Một hành khách người Tây Ban Nha, hiện vẫn còn trên tàu Hondius, chia sẻ: “Người Úc trở về Úc, người Đài Loan trở về Đài Loan, người Mỹ thì đi khắp các vùng của Bắc Mỹ. Người Anh thì về Anh, người Hà Lan thì về nhà”.

Trước đó, tàu MV Hondius, với 114 hành khách, rời thành phố cảng Ushuaia của Argentina vào ngày 1/4. Đến ngày 6/4, xuất hiện hành khách đầu tiên, quốc tịch Hà Lan, bị ốm với các triệu chứng sốt và đau đầu. Người này qua đời vào ngày 11/4.

Đến ngày 26/4, vợ của nạn nhân đầu tiên cũng qua đời ở Nam Phi. Ngày 2/5, hành khách thứ 3, quốc tịch Đức, tử vong trên tàu MV Hondius với triệu chứng như viêm phổi. Ngày 4/5, WHO xác định vi rút Hanta là nguyên nhân gây bệnh. Vụ việc vẫn còn tiếp diễn.


Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI