Nhà sư AI giảng đạo trong chùa ở Hàn Quốc

13/03/2026 - 16:56

PNO - Với khả năng giảng đạo và trò chuyện, nhà sư robot AI đầu tiên của Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách.

Một “nhà sư robot” tích hợp trí tuệ nhân tạo đang trở thành điểm nhấn mới tại các ngôi chùa ở Hàn Quốc - Ảnh: Park si-mon
Một “nhà sư robot” tích hợp trí tuệ nhân tạo đang trở thành điểm nhấn mới tại các ngôi chùa ở Hàn Quốc - Ảnh: Park si-mon

Robot mang tên Ven Hyean, nghĩa là ''con mắt của chân lý'', được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Robot AI-Safety (Googi) thuộc Đại học Dongguk. Đây được xem là ''nhà sư robot'' đầu tiên tại Hàn Quốc, được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động trong chùa, từ hướng dẫn khách tham quan đến chia sẻ kiến thức Phật giáo.

Trong một buổi trình diễn gần đây, khi được hỏi về khái niệm lòng từ bi, nhà sư robot trả lời: ''Đó là cảm nhận nỗi đau của mọi chúng sinh như chính nỗi đau của mình. Đó là lòng từ bi vô hạn trong Phật giáo.'' Sau câu trả lời, màn hình hiển thị ''đôi mắt'' chớp nhẹ, robot từ từ chắp 2 bàn tay theo tư thế lễ Phật rồi khẽ nói: ''Hãy đạt tới giác ngộ''.

VenHyean có thiết kế bán hình người với phần thân đặt trên bệ bánh xe giúp di chuyển linh hoạt. Hai cánh tay cơ khí được lập trình để mô phỏng những cử chỉ chậm rãi và trang nghiêm của một nhà sư.

Bên trong robot là hệ thống AI được huấn luyện từ kho dữ liệu lớn gồm kinh điển Phật giáo, các bài giảng và bài thuyết pháp. Những dữ liệu này được các chuyên gia tôn giáo tại Đại học Dongguk kiểm chứng để đảm bảo tính chính xác về mặt giáo lý.

Theo giáo sư Lim Joong-yeon, người đứng đầu dự án, robot được thiết kế để phù hợp với môi trường đặc thù của chùa chiền. ''Đây là robot được tối ưu hóa cho không gian chùa và những quy tắc của đời sống tu hành'' - ông cho biết.

Ngoài việc trả lời câu hỏi về kiến thức Phật giáo hay thiền định, Ven Hyean còn có thể đóng vai trò hướng dẫn viên, cung cấp thông tin cho du khách khi họ đến tham quan chùa. Robot cũng có khả năng trò chuyện, đưa ra những lời khuyên mang tính cổ vũ tinh thần cho những người tìm kiếm sự an yên.

Trong thời gian tới, robot dự kiến sẽ tham gia lớp học thiền bắt buộc tại trường và xuất hiện tại các sự kiện nhân dịp Lễ Phật Đản vào tháng 5.

Không chỉ dừng ở vai trò ''giảng đạo'', robot còn được thiết kế để hỗ trợ các công việc thường ngày trong chùa. Ban ngày, Ven Hyean có thể giúp chuẩn bị đồ ăn hoặc hỗ trợ dọn dẹp, trong khi ban đêm robot kết nối với hệ thống camera để hoạt động như một ''người gác chùa''.

Các nhà phát triển cho rằng sự xuất hiện của nhà sư robot có thể khiến Phật giáo trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Theo giáo sư Lim Joong-yeon, mục tiêu lớn nhất của dự án không phải là tạo ra một cỗ máy hoàn hảo, mà là giúp con người tìm thấy sự an ủi tinh thần. Ông cho rằng trong tôn giáo, đôi khi sự lắng nghe trong im lặng còn mang lại sự an ủi lớn hơn nhiều lời nói.

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và không gian thiền định đang mở ra một cách tiếp cận mới cho các ngôi chùa tại Hàn Quốc, nơi công nghệ không chỉ phục vụ đời sống hiện đại mà còn trở thành cầu nối đưa nhiều người đến gần hơn với đời sống tâm linh.

Gia Vũ (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI