Một giáo sư đại học tại Pháp bị tố dựng giải Nobel giả để tự trao cho mình

07/05/2026 - 16:45

PNO - Một giáo sư đại học tại Pháp đang gây chấn động giới học thuật sau khi bị cáo buộc tự tạo ra một giải thưởng quốc tế giống Nobel, rồi tổ chức lễ trao giải long trọng để vinh danh chính mình.

Florent Montaclair với Huy chương Vàng ngành Ngữ văn năm 2016. Có thông tin cho rằng đây là một giải thưởng giả. Ảnh: Lionel Vadam
Ông Florent Montaclair nhận Huy chương Vàng ngành Ngữ văn năm 2016, có thông tin cho rằng đây là một giải thưởng giả - Ảnh: Lionel Vadam

Ông Florent Montaclair, giảng viên tại Đại học Marie and Louis Pasteur (Pháp), hiện đang bị điều tra với các cáo buộc liên quan đến làm giả giấy tờ, mạo danh và gian lận học thuật.

Theo điều tra, năm 2016, Montaclair xuất hiện trong một buổi lễ tổ chức tại Quốc hội Pháp để nhận ''Huy chương Vàng Ngữ văn học'' từ một đơn vị là ''Hiệp hội Ngữ văn Quốc tế''. Sự kiện có sự tham dự của nhiều chính trị gia, học giả và nhà khoa học, khiến giải thưởng được quảng bá như một danh hiệu học thuật danh giá tầm cỡ quốc tế.

Tuy nhiên, các công tố viên sau đó phát hiện toàn bộ tổ chức đứng sau giải thưởng gần như không tồn tại ngoài đời thực.

''Hiệp hội Ngữ văn Quốc tế'' chỉ xuất hiện trên internet, còn trường đại học Mỹ được cho là liên kết với tổ chức này được xác định có địa chỉ đăng ký tại… một cửa hàng trang sức ở bang Delaware.

Điều tra cũng cho thấy chiếc huy chương mà Montaclair nhận được thực chất do chính ông đặt làm ở Paris với giá khoảng 250 euro để tự trao cho mình.

Công tố viên Paul-Édouard Lallois mô tả đây là ''một trò lừa quy mô lớn''. ''Mọi dấu vết đều dẫn đến ông Montaclair. Câu chuyện này giống như kịch bản phim'' - công tối Paul nói.

Không dừng ở việc tự phong giải thưởng, Montaclair còn tiếp tục trao danh hiệu này cho nhiều học giả nổi tiếng khác nhằm tăng độ tin cậy. Trong số đó có nhà ngôn ngữ học Mỹ - Noam Chomsky, người từng tới Paris nhận giải trước hàng trăm khách mời.

Vụ việc bắt đầu bị phanh phui khi các nhà báo Romania điều tra một giải thưởng tương tự được trao cho học giả nước này năm 2018. Họ phát hiện các tổ chức và trường đại học liên quan đều chỉ tồn tại qua các website được tạo tại Pháp.

Theo giới chức Pháp, Montaclair sau đó còn sử dụng ''học vị'' và danh hiệu từ tổ chức này để xin thăng chức trong ngành giáo dục. Dù bằng cấp không được công nhận chính thức, ông vẫn được nâng ngạch học hàm.

Khi bị khám xét nhà riêng, Montaclair được cho là đã lập tức hỏi cảnh sát: ''Có phải vì cái huy chương không?''.

Dù thừa nhận có tạo website và đặt làm huy chương, giáo sư này phủ nhận hành vi phạm pháp. Luật sư của ông cho rằng việc tạo ra một giải thưởng ''không phải tội hình sự'', đồng thời nói thân chủ có thể đã bị ''cuốn quá sâu vào những gì mình tạo ra''.

Nếu bị kết tội, Montaclair có thể đối mặt mức án lên tới 5 năm tù. Vụ việc hiện gây tranh cãi lớn tại Pháp, không chỉ vì tính chất kỳ lạ của giải Nobel giả, mà còn bởi nó cho thấy những lỗ hổng trong việc xác minh danh hiệu và uy tín học thuật trong giới giáo dục.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI