Ông Trump chờ phản hồi từ Iran, cảnh báo có thể mở rộng chiến dịch quân sự tại Hormuz

09/05/2026 - 19:49

PNO - Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại và mở rộng chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán với Iran không đạt được kết quả.

Trang chủ Vùng đất Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể nối lại Chiến dịch Tự do trong khi chờ đợi phản hồi từ Iran
Trang chủ Vùng đất Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể nối lại Chiến dịch Tự do trong khi chờ đợi phản hồi từ Iran - Ảnh: F.24

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng tới sân golf ở Bắc Virginia, ông Trump nói ông kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Iran ngay trong tối cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại và mở rộng chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán với Iran không đạt được tiến triển, trong bối cảnh Nhà Trắng đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất hòa bình mới.

“Tôi sẽ nhận được một lá thư được cho là tối nay. Vì vậy, chúng ta sẽ xem mọi việc diễn ra như thế nào”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu Iran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không, ông đáp: “Tôi không biết. Chúng ta sẽ sớm tìm ra”.

Theo truyền thông Mỹ, bản ghi nhớ dài một trang mà Washington gửi cho Tehran được xem là nền tảng cho một thỏa thuận lớn hơn sẽ tiếp tục được đàm phán trong thời gian tới.

Ông Trump đồng thời cảnh báo Mỹ có thể quay trở lại chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” nếu các cuộc thương lượng thất bại.

“Chúng tôi có thể quay lại với Dự án Tự do nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn. Đó sẽ là Dự án Tự do Mở rộng”, ông nói, nhưng không nêu rõ các biện pháp quân sự hoặc hàng hải bổ sung có thể được triển khai.

Đầu tuần này, Mỹ đã phát động chiến dịch quân sự và hàng hải nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau khi tuyến vận tải chiến lược này bị gián đoạn bởi căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, chiến dịch đã được tạm dừng chưa đầy 48 giờ sau khi các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

Dù vậy, Washington vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát hàng hải đối với hoạt động vận tải liên quan đến Iran tại Vịnh Ba Tư.

Theo các nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán, Mỹ đề xuất nới lỏng từng phần các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Iran ngừng làm giàu uranium và mở lại hoàn toàn tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Tehran và hy vọng điều này có thể mở đường cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn.

“Chúng ta nên biết điều gì đó trong hôm nay. Chúng tôi đang mong đợi phản hồi từ họ và sẽ xem yêu cầu của Iran là gì”, ông Rubio phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome.

Ông Rubio cũng nhận định chính quyền Iran hiện “vẫn còn chia rẽ và hơi rối loạn chức năng”, điều có thể trở thành trở ngại đối với tiến trình thương lượng.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cảnh báo Washington sẽ không chấp nhận việc Tehran tìm cách kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Việc bình thường hóa quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là bất hợp pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Rubio nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ, khuôn khổ đề xuất mà Washington gửi tới Tehran gồm 14 điểm, bao gồm lệnh ngừng bắn tạm thời, nới lỏng trừng phạt theo từng giai đoạn, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran và từng bước dỡ bỏ các hạn chế hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

Đề xuất này cũng hướng tới các cuộc đàm phán dài hạn về chương trình hạt nhân của Iran. Theo đó, Tehran sẽ phải tạm dừng hoạt động làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm và chuyển giao kho uranium làm giàu cao để đổi lấy các nhượng bộ kinh tế từ Mỹ.

Một trong những điểm bất đồng lớn hiện nay là nơi lưu trữ lượng uranium làm giàu của Iran. Ông Trump được cho là yêu cầu số vật liệu này phải được chuyển giao cho Mỹ thay vì một quốc gia thứ ba. Hai bên cũng chưa đạt đồng thuận về việc Iran có được phép nối lại hoạt động làm giàu uranium trong tương lai hay không.

Theo Wall Street Journal, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan nếu hai bên thống nhất được khuôn khổ sơ bộ cho thỏa thuận.

Thảo Nguyễn (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI