Vé xem World Cup 2026 đắt tới mức ông Trump cũng phải lắc đầu

09/05/2026 - 10:33

PNO - Giấc mơ xem trực tiếp World Cup 2026 tại Mỹ đang trở nên xa xỉ với nhiều người hâm mộ khi giá vé tăng vọt, tới mức cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận ông “không muốn trả tiền” để vào sân.

Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Paraguay vào ngày 12 tháng 6 tại Los Angeles, nhưng hiện tại vé rẻ nhất có giá hơn 1.100 đô la -Ảnh: NY Post
Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Paraguay vào ngày 12/6 tại Los Angeles, hiện tại vé rẻ nhất có giá hơn 1.100 USD -Ảnh: NY Post

''Tôi rất muốn đến xem, nhưng thành thật mà nói, tôi sẽ không bỏ ra số tiền đó'' - ông Trump nói khi được hỏi về mức giá vé gây tranh cãi của kỳ World Cup sắp tới.

Phát biểu của ông phản ánh làn sóng choáng váng đang lan rộng tại Mỹ khi giá vé các trận đấu bị đẩy lên mức hàng ngàn USD. Trận tuyển Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 tại SoFi Stadium hiện có vé rẻ nhất hơn 1.100 USD (khoảng 29,7 triệu đồng), trong khi nhiều ghế được rao bán quanh mức 4.000 USD (khoảng 108 triệu đồng).

Đáng chú ý hơn, giá vé trung bình cho trận chung kết World Cup 2026 đang tiến sát mốc 13.000 USD (khoảng 350 triệu đồng), cao gấp hơn 8 lần mức vé cao nhất của kỳ World Cup trước. Nhiều chuyên gia cho rằng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang dần trở thành ''sân chơi của giới giàu có'' thay vì lễ hội dành cho số đông người hâm mộ.

FIFA cho biết từng tung ra một lượng vé giá rẻ từ 60 USD. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy chưa đến 2% tổng số vé thuộc nhóm giá này, khiến nhiều người chỉ trích đây là động thái mang tính tượng trưng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bảo vệ chính sách giá vé, cho rằng mức giá phản ánh đúng thị trường giải trí tại Mỹ. ''Bạn thậm chí không thể xem một trận thể thao lớn ở Mỹ với giá dưới 300 USD'' - ông Infantino nói.

Ông Infantino cũng cho rằng việc cho phép bán lại vé khiến giá tiếp tục bị đẩy cao. FIFA hiện thu phí 15% cho mỗi giao dịch mua bán vé trên sàn trao đổi chính thức, dù tổ chức này nói không trực tiếp kiểm soát giá bán lại.

Thị trường vé ''chợ đen'' từng chứng kiến những con số gây sốc khi vé xem trận chung kết có thể được đăng bán với giá gần 2,3 triệu USD (khoảng 6,2 tỉ đồng).

Làn sóng tranh cãi về giá vé World Cup năm nay đã lan tới Quốc hội Mỹ. 2 nghị sĩ đảng Dân chủ là Frank Pallone và Nellie Pou đã yêu cầu FIFA giải trình về cơ chế phân phối vé và nghi vấn cố tình hạn chế nguồn cung để kích cầu.

Ngoài giá vé, người hâm mộ tới xem các trận đấu tại miền Nam California còn phải gánh thêm chi phí khách sạn và đi lại tăng mạnh, khiến tổng chi phí theo dõi World Cup trở thành gánh nặng lớn với khán giả phổ thông.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến lo ngại World Cup 2026 có nguy cơ đánh mất hình ảnh lễ hội bóng đá toàn dân, khi trải nghiệm trên khán đài ngày càng vượt ngoài khả năng chi tiêu của người hâm mộ bình thường.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI