Sự nở rộ của các ngành đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trường ĐH tư thục gần đây khiến nhiều người lo lắng.
Chiều 11/1, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Thái Bình Dương công bố những thông tin tuyển sinh mới nhất.
Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến tuyển sinh bằng 5 phương thức xét tuyển, Trường đại học Mở TPHCM có đến 6 phương thức xét tuyển.
Sinh viên, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - truyền thông Trường đại học Văn Lang nghi ngờ trường tuyển vượt quy mô làm ảnh hưởng người dạy, người học.
Chưa vào cao điểm mùa tuyển sinh đại học (ĐH) 2021, nhiều trường ĐH đã bắt đầu “tung” phương thức tuyển sinh mới, ngành học mới đón đầu xu thế.
Kén chọn thí sinh như ngành y đa khoa cũng không còn là thị phần độc quyền của trường công.
Kiểm tra cuối học kỳ I này, ngành giáo dục phải thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 vừa đổi mới cách đánh giá.
Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đang chuẩn bị tổ chức lại kỳ thi đánh giá năng lực, sử dụng điểm kỳ thi để xét tuyển trong năm 2021.
Về cơ bản, phương án thi và tuyển sinh năm tới được giữ ổn định như năm 2020 và sẽ tiến tới thi trên máy tính.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho biết: Trường đang xin phép đào tạo ngành Báo chí.
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM và ĐH Công nghệ TP.HCM "chốt" 4 phương thức tuyển sinh.
Đó là trường hợp của nam sinh Lê Việt Hoàng (Thanh Hoá) vừa được Trường Sĩ quan Lục quân 1 thông báo đồng ý tiếp nhận.