Giáo dục đại học phải thay đổi để thích ứng với thị trường lao động toàn cầu và AI

09/05/2026 - 18:11

PNO - Sinh viên ngày nay không chỉ cần kiến thức mà còn phải biết làm việc đa văn hóa, tham gia dự án thực tế và thích ứng với môi trường toàn cầu.

Ngày 9/5, Trường đại học Văn Lang phối hợp cùng Học viện Gokstad (Na Uy) tổ chức hội thảo “Từ giảng đường đến dự án toàn cầu: Góc nhìn Bắc Âu”, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), đồng thời đánh dấu việc Học viện Gokstad công bố Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược mở rộng giáo dục quốc tế tại Đông Nam Á.

Hơn 450 đại biểu là chuyên gia giáo dục, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp Bắc Âu tham dự chương trình. Nhiều doanh nghiệp quốc tế như Jotun, SalMar, Ekko, Carlsberg cùng Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) đã chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng và những kỹ năng mà thị trường lao động toàn cầu đang cần.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường đại học Văn Lang - cho rằng, giáo dục đại học hiện nay buộc phải thay đổi để thích ứng với thị trường lao động toàn cầu và thời đại AI. Hội thảo này được tổ chức nhằm đáp ứng thực tế sinh viên ngày nay không chỉ cần nắm vững kiến thức, mà còn phải phát triển tư duy, khả năng thích ứng và kỹ năng nghề nghiệp để đóng góp trong các dự án toàn cầu và môi trường làm việc quốc tế.

Theo bà, trường đại học hiện không thể chỉ tồn tại trong phạm vi lớp học mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, môi trường quốc tế và các mô hình đào tạo thực tiễn.

Các diễn giả chia sẻ với sinh viên tại sự kiện - Ảnh: Nguyễn Loan
Các diễn giả chia sẻ với sinh viên tại sự kiện - Ảnh: Nguyễn Loan

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là mô hình học thông qua dự án thực tế - phương pháp đào tạo phổ biến tại Na Uy và các nước Bắc Âu. Theo ông Simon Hansen Elvestad - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Học viện Gokstad - Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực với lực lượng sinh viên trẻ giàu khát vọng hội nhập quốc tế.

“Đó là lý do Gokstad Academy chọn Việt Nam là thị trường ưu tiên để triển khai mô hình giáo dục thực nghiệp - nơi kỹ năng được mài giũa qua các dự án thực tế của doanh nghiệp để chuẩn bị cho một thị trường lao động đa văn hóa và định hướng AI”, ông nói.

Theo đại diện Học viện Gokstad, thay vì chỉ học lý thuyết, sinh viên sẽ được tham gia giải quyết các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc quốc tế. Hiện phía Na Uy và Trường đại học Văn Lang đang trao đổi khả năng xây dựng các chương trình đào tạo liên kết về quản lý dự án, đổi mới sáng tạo và kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội - ông Erlend Skutlaberg - cho rằng trong một thế giới thay đổi nhanh và ngày càng phức tạp, việc hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Đó cũng là lý do mô hình giáo dục gắn với doanh nghiệp của các nước Bắc Âu trở nên đặc biệt phù hợp. Sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và trường đại học giúp bảo đảm rằng việc học tập và nghiên cứu trong trường mang tính thực tiễn, bao trùm và gắn kết với các thách thức toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI