Hơn 4.000 chuyên gia trong và ngoài nước bàn về khoa học sức khỏe trong kỷ nguyên số

09/05/2026 - 16:58

PNO - Chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước thảo luận xu hướng mới về ứng dụng AI trong y học, thuốc sinh học, điều trị…

Ngày 9/5, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khai mạc Hội nghị khoa học công nghệ năm 2026 với chủ đề “Khoa học sức khỏe đa lĩnh vực trong kỷ nguyên công nghệ số”. Chương trình gồm 53 phiên báo cáo chuyên sâu và 403 báo cáo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi, da liễu, răng hàm mặt, ung bướu, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng, y tế công cộng, kỹ thuật y học và giáo dục y học.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào - Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết, hội nghị tập trung vào 2 trụ cột chính gồm tính ứng dụng - liên ngành và đào tạo, phát triển đội ngũ nghiên cứu trẻ. Nhiều báo cáo đã đi thẳng vào các xu hướng mới như AI trong y học, chuyển đổi số, điều trị cá thể hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo “Thay đổi tiến trình bệnh trong vảy nến - triển vọng hướng tới lui bệnh dài hạn” của phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Chuyên - Bộ môn Da liễu, Trường đại học Y Dược TPHCM - thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đó, vảy nến là bệnh viêm da mạn tính qua trung gian miễn dịch, đặc trưng bởi các đợt bùng phát xen kẽ giai đoạn thuyên giảm.

Trước đây, mục tiêu điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng ngoài da. Tuy nhiên, với sự phát triển của thuốc sinh học, đặc biệt nhóm ức chế IL-23, giới chuyên môn đang đặt ra kỳ vọng mới: thay đổi tiến trình bệnh thay vì chỉ “kiềm chế” bệnh tạm thời.

Các nhà khoa học đang tập trung tìm kiếm những dấu ấn sinh học giúp dự báo khả năng lui bệnh dài hạn cũng như đánh giá hiệu quả điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Những chỉ dấu được quan tâm gồm mức độ thuyên giảm lâm sàng, thời gian duy trì lui bệnh, dấu ấn miễn dịch liên quan trục IL-23/IL-17 và nguy cơ tiến triển các bệnh đồng mắc như tim mạch hay viêm khớp.

Các chuyên gia đầu ngành tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ XIX năm 2026.
Các chuyên gia đầu ngành tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ XIX năm 2026 - Ảnh: Nguyễn Loan

Ở lĩnh vực răng hàm mặt, các chuyên gia quốc tế mang tới nhiều báo cáo chuyên sâu về kỹ thuật phẫu thuật hiện đại. Tiến sĩ William Besly (Bệnh viện Nhi Monash, Melbourne, Úc) cùng bác sĩ Võ Khánh Tường (Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM) trình bày các yếu tố then chốt để đạt kết quả thành công trong phẫu thuật chỉnh hình hàm ở bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng.

Tiến sĩ Roy Ong (Royal Hobart Hospital, Úc) và bác sĩ Đinh Hoàng Long (Đại học Adelaide, Úc) chia sẻ về các nguyên tắc phục hồi chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật chấn thương vùng mặt, nhấn mạnh vai trò của công nghệ hình ảnh 3D, kỹ thuật nắn chỉnh chính xác và phối hợp đa chuyên khoa.

Phó giáo sư Nguyễn Trọng Hào cũng mang đến hội nghị báo cáo “Phát triển giảng viên như đòn bẩy khoa học trong giáo dục y học hiện đại và hội nhập quốc tế”. Báo cáo phân tích quá trình chuyển đổi của giáo dục y khoa từ mô hình truyền nghề truyền thống sang hệ thống phát triển giảng viên mang tính thể chế, bài bản và chuẩn hóa hơn.

Theo nghiên cứu, công tác phát triển giảng viên trong y học hiện đại không chỉ dừng ở đào tạo chuyên môn mà còn phải gắn với năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và hội nhập quốc tế. Nhóm nghiên cứu cũng tổng hợp nhiều mô hình giáo dục y khoa trên thế giới, từ các mô hình lịch sử đến những khuyến nghị hiện đại về phát triển đội ngũ giảng viên y khoa.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI