Mua sắm đồ sơ sinh thông minh

10/05/2026 - 07:09

PNO - Trong hành trình chuẩn bị đón thành viên mới, việc mua sắm đồ sơ sinh thường là giai đoạn khiến các ông bố bà mẹ trẻ dễ khủng hoảng nhất.

Với Hà và Đạt - cặp đôi sinh sống tại Đông Anh (Hà Nội) đang áp dụng chiến thuật “mua sắm thông minh: ưu tiên chất lượng hơn số lượng”.

“Cũ người mới ta”

Thay vì đặt mục tiêu mọi thứ phải mới 100%, Hà và Đạt thống nhất một quan điểm: Những gì có thể xin hoặc mua cũ mà vẫn an toàn, tuyệt đối không mua mới.

Hà cho biết cô không ngần ngại đón nhận những túi quần áo “vía” từ chị gái và bạn bè. Đồ sơ sinh thường chỉ mặc trong vài tuần là chật, việc dùng lại đồ cũ không chỉ tiết kiệm hàng triệu đồng mà quan trọng hơn, vải đã được giặt nhiều lần nên rất mềm mại, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé.

Ngoài ra, Hà cũng chọn xe đẩy và cũi thanh lý thay vì chi 5 - 7 triệu cho một chiếc xe đẩy xịn, hai vợ chồng tìm mua lại từ những hội nhóm thanh lý uy tín với giá chỉ bằng 1/3. Theo Hà, cô chỉ cần thay tấm lót mới và vệ sinh khử khuẩn là bé đã có một chiếc xe hoàn hảo.

Mua đồ sơ sinh cho bé là khoản chi tiêu khiến nhiều gia đình trẻ bối rối - Ảnh minh họa
Mua đồ sơ sinh cho bé là khoản chi tiêu khiến nhiều gia đình trẻ bối rối - Ảnh minh họa

Đặc biệt, với những danh sách “nhất định phải có”, hai vợ chồng sẵn sàng chi tiền để mua loại tốt nhất trong khả năng, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự tiện lợi dài hạn.

Trong đó, Hà cho biết cô đặc biệt đầu tư loại tốt cho máy hút sữa và bình sữa để hành trình nuôi con bằng sữa mẹ bớt vất vả. Một chiếc máy tốt giúp mẹ thảnh thơi, còn bình sữa chất lượng giúp bé tránh đầy hơi. Tã giấy cũng được ưu tiên loại tốt để tránh hăm tã và bảo vệ giấc ngủ của con, đây là khoản không nên cắt giảm.

Theo Hà, hai vợ chồng cũng đầu tư cho khăn sợi tre và đồ dùng vệ sinh - những thứ cần mua mới để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Đặc biệt, một chiếc ghế rung hoặc nôi tự động là trợ thủ đắc lực giúp Đạt có thể phụ vợ trông con trong lúc Hà tranh thủ nghỉ ngơi hoặc nấu nướng.

Bài toán kinh tế sau những lựa chọn

Sau khi tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước, Hà và Đạt đã gạch tên rất nhiều món đồ ra khỏi giỏ hàng.

Cụ thể, giày dép cho trẻ sơ sinh khi thực tế bé chưa biết đi, những đôi giày xinh xắn chỉ để làm cảnh và thường xuyên bị rơi mất. Theo Hà, một vài đôi tất là quá đủ. Máy hâm sữa/máy tiệt trùng quá đắt đỏ cũng được loại bỏ mà thay vào đó, Hà chọn cách truyền thống - tiệt trùng bằng nước sôi hoặc sử dụng các dòng máy đơn chức năng giá rẻ nhưng bền bỉ.

Theo Hà, quần áo size New Born cũng không cần mua quá nhiều. Gối chống bẹp đầu hay gối định hình cũng không thực sự cần thiết.

“Nhờ việc kiên định với danh sách này, thay vì tiêu tốn khoảng 20 - 30 triệu cho đợt sắm sửa đầu đời như nhiều gia đình khác, chúng mình chỉ chi hết khoảng 8 - 10 triệu đồng”, Hà cho biết.

Theo Hà, khoản tiền 15 triệu tiết kiệm được ngay lập tức được chuyển vào “Quỹ ngôi nhà tương lai”. “Vợ chồng mình nhận thấy một căn phòng đầy ắp đồ chơi đắt tiền không quan trọng bằng việc chuẩn bị cho con một mái ấm vững chãi và một không gian sống ổn định sau này”, Đạt nhấn mạnh.

Có thể thấy, mua đồ cho con là để phục vụ nhu cầu của bé, không phải để khỏa lấp tâm lý “muốn sở hữu” của cha mẹ. Việc mua sắm bằng lý trí giúp gia đình định hình một tương lai tài chính an toàn hơn.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI