Phương pháp mới giúp loại bỏ tế bào ung thư trực tràng ác tính lâu dài

09/05/2026 - 06:16

PNO - Liệu pháp miễn dịch ngắn hạn trước phẫu thuật giúp bệnh nhân ung thư đại trực tràng sạch bóng tế bào ác tính suốt gần 3 năm sau đó, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng thay thế hóa trị.

Liệu pháp miễn dịch khởi đầu sớm 9 tuần trước phẫu thuật hứa hẹn thay đổi tương lai của điều trị ung thư đại trực tràng - với tỷ lệ tái phát bằng 0 sau gần 3 năm - Ảnh: Shutterstock
Liệu pháp miễn dịch "khởi đầu sớm" 9 tuần trước phẫu thuật hứa hẹn thay đổi tương lai của điều trị ung thư đại trực tràng - với tỷ lệ tái phát bằng 0 sau gần 3 năm - Ảnh: Shutterstock

Một cuộc thử nghiệm lâm sàng mới mang tên NEOPRISM-CRC, do Đại học London (Anh) dẫn dắt, mang lại kết quả đầy hy vọng cho các bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 hoặc 3 có phân nhóm di truyền đặc biệt.

Thay vì thực hiện phẫu thuật rồi mới hóa trị kéo dài như phương pháp truyền thống, các bệnh nhân tham gia thử nghiệm chỉ cần trải qua 9 tuần điều trị bằng thuốc miễn dịch pembrolizumab trước khi lên bàn mổ.

Kết quả theo dõi sau 33 tháng cho thấy, không có bất kỳ trường hợp nào tái phát bệnh, một con số ấn tượng so với tỉ lệ tái phát khoảng 25% ở những người điều trị bằng hóa trị thông thường.

Sự thành công của phương pháp này không chỉ nằm ở việc tiêu diệt khối u mà còn ở khả năng bảo vệ lâu dài. Ngay sau liệu trình miễn dịch, 59% bệnh nhân đã không còn dấu vết của ung thư.

Điều đáng chú ý là ngay cả với những người vẫn còn sót lại một lượng nhỏ tế bào ác tính sau điều trị, các tế bào này cũng không hề phát triển hay di căn trong suốt gần 3 năm. Qua đó củng cố niềm tin rằng việc khởi đầu bằng liệu pháp miễn dịch có thể tạo ra một "lá chắn" bền vững hơn cho cơ thể.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, các nhà khoa học còn phát triển các xét nghiệm máu cá nhân hóa để theo dõi DNA của khối u trong máu.

Công cụ này giúp bác sĩ dự đoán sớm khả năng đáp ứng của bệnh nhân, từ đó điều chỉnh phác đồ phù hợp, giảm bớt các can thiệp không cần thiết cho người đang hồi phục tốt hoặc tăng cường điều trị cho nhóm có nguy cơ cao.

Tại Anh, ung thư đại trực tràng là căn bệnh phổ biến thứ tư và dù thường gặp ở người cao tuổi, tỉ lệ mắc bệnh ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc chặt chẽ vào giai đoạn phát hiện bệnh, khi tỉ lệ sống sót sau 5 năm ở giai đoạn 1 lên đến 90% nhưng sẽ giảm mạnh xuống 65% ở giai đoạn 3 và chỉ còn 10% ở giai đoạn cuối.

Một bệnh nhân tham gia thử nghiệm - ông Christopher Burston (73 tuổi) - được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 3 vào đầu năm 2023, đã dùng 3 liều thuốc miễn dịch. Sau 9 tuần, các bác sĩ cho biết khối u của ông đã "tan biến", thậm chí trước khi phẫu thuật.

Đến nay, ông Burston hoàn toàn khỏe mạnh và đang tận hưởng cuộc sống bình thường. Thành công từ nghiên cứu này không chỉ là một đột phá y khoa mà còn là nguồn hy vọng lớn lao cho hàng nghìn bệnh nhân đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác này mỗi năm.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI