3 người thiệt mạng, nhiều du khách mất tích do núi lửa phun trào ở Indonesia

08/05/2026 - 15:00

PNO - Ít nhất 3 người leo núi, trong đó có 2 người nước ngoài, đã thiệt mạng và 10 người khác mất tích sau khi núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, miền đông Indonesia, bất ngờ phun trào vào sáng thứ 6 ngày 8/5.

Cột tro bụi từ núi lửa Dukono sau vụ phun trào sáng ngày 8/5 - Ảnh: MAGMA Indonesia
Cột tro bụi từ núi lửa Dukono sau vụ phun trào sáng ngày 8/5 - Ảnh: MAGMA Indonesia

Theo ông Erlichson Pasaribu, Cảnh sát trưởng tỉnh Bắc Halmahera, các nạn nhân tử vong gồm 2 người nước ngoài và 1 cư dân đảo Ternate ở miền đông Indonesia.

Trong khi đó, BBC News Indonesia và Tribun Ternate đưa tin 2 nạn nhân thiệt mạng là công dân Singapore, song giới chức Indonesia hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về quốc tịch của các nạn nhân.

Một quan chức cứu hộ địa phương trước đó cho biết có tổng cộng 20 người leo núi được trình báo mất tích, trong đó có 9 người Singapore.

Theo lực lượng cứu hộ, toàn bộ những người gặp nạn đều tham gia hoạt động leo núi, mặc dù khu vực quanh núi lửa đã bị đóng cửa từ ngày 17/4 sau khi các nhà khoa học ghi nhận hoạt động núi lửa gia tăng.

Núi lửa Dukono hiện đang ở mức cảnh báo cấp 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Indonesia. Từ tháng 12 năm ngoái, Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất và Núi lửa Indonesia (PVMBG) đã khuyến cáo du khách và người leo núi không được tiếp cận trong phạm vi 4km quanh miệng núi lửa Malupang Warirang.

Khác với nhiều núi lửa nổi tiếng thu hút khách du lịch ở Indonesia, Dukono nằm biệt lập, xa các tuyến du lịch chính. Để tiếp cận khu vực này từ thủ đô Jakarta, du khách thường phải bay tới Ternate, đi thuyền sang đảo Halmahera rồi tiếp tục di chuyển đường bộ quãng dài tới thị trấn Tobelo trước khi bắt đầu hành trình leo núi.

Cung đường trekking dẫn qua rừng rậm trước khi tiến vào vùng địa hình núi lửa hoang vu phủ đầy tro bụi và lưu huỳnh.

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku bắt đầu phun trào lúc 7g41 sáng theo giờ địa phương, tạo ra cột khói bụi cao tới 10 km.

Bà Lana Saria - người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia - cho biết, vụ phun trào kèm theo những tiếng nổ lớn vang dội. Bà cảnh báo khói bụi núi lửa có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và làm gián đoạn các hoạt động giao thông.

Ông Iwan Ramdani - lãnh đạo cơ quan cứu hộ địa phương - cho biết, hàng chục nhân sự, bao gồm cảnh sát và lực lượng cứu nạn, đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. Đến nay, chưa có báo cáo nào về việc các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào.

Dukono là một trong 3 núi lửa nằm trên đảo Halmahera và đã hoạt động liên tục từ năm 1933, thường xuyên phun tro bụi và khí sulfur dioxide. Hồi đầu tháng 4, núi lửa này cũng từng phun trào khi một đoàn leo núi đi qua khu vực lân cận, tuy nhiên không ghi nhận thương vong.

Gia Vũ (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI