Iran gửi phản hồi đề xuất chấm dứt chiến sự của Mỹ thông qua Pakistan

10/05/2026 - 21:08

PNO - Ngày 10/5, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Iran đã chuyển phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh trong khu vực thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

một bảng quảng cáo chống Mỹ, ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump và eo biển Hormuz, được lắp đặt trên một tòa nhà tại quảng trường Valiasr ở Tehran, ngày 10 tháng 5 năm 2026 (Ảnh AFP).
Một bảng quảng cáo chống Mỹ, ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump và eo biển Hormuz, được lắp đặt trên một tòa nhà tại quảng trường Valiasr ở Tehran - Ảnh: F.24

IRNA cho biết: “Hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thông qua các trung gian Pakistan để gửi phản hồi về văn bản mới nhất do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh”. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ nội dung cụ thể của phản hồi.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhiều lần khẳng định Tehran sẽ công bố lập trường chính thức sau khi hoàn tất quá trình xem xét và tổng hợp các đánh giá cuối cùng liên quan đến đề xuất từ Mỹ.

Theo khuôn khổ được Mỹ đề xuất, các cuộc đàm phán hiện nay tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột và hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau nhiều tuần Iran cân nhắc bản đề xuất do phía Mỹ soạn thảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 9/5 cho biết, Washington kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi của Tehran “trong ngày”, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là “một đề nghị nghiêm túc” có thể mở đường cho tiến trình đàm phán thực chất giữa 2 bên.

Trong tuần qua, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết họ tin tưởng một thỏa thuận có thể đạt được “trong thời gian sớm”, đồng thời nhận định Iran có khả năng gửi phản hồi thông qua Islamabad.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng nhiều biện pháp quân sự và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đạt được ngày 8/4 vẫn còn hiệu lực, tình hình thực địa tiếp tục mong manh với nhiều vụ đấu pháo và đụng độ quân sự lẻ tẻ. Đáng chú ý, đã xảy ra các cuộc đối đầu giữa 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ và lực lượng Iran trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mà không đưa ra thời hạn cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI