Trẻ em nông thôn dễ trầm cảm hơn trẻ thành thị

23/04/2026 - 16:07

PNO - Một nghiên cứu quy mô lớn tại Trung Quốc vừa chỉ ra sự khác biệt đáng kể về sức khỏe tâm thần giữa trẻ em nông thôn và thành thị, trong đó trẻ sống ở khu vực nông thôn có nguy cơ trầm cảm, lo âu và xu hướng thu mình cao hơn.

Môi trường lớn lên định hình sức khỏe tâm thần trẻ em - Ảnh minh họa: Pexels
Môi trường sống định hình sức khỏe tâm thần trẻ em - Ảnh minh họa: Pexels

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pediatric Investigation đã phân tích dữ liệu của gần 20.000 học sinh từ 6-16 tuổi ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Kết quả cho thấy môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sức khỏe tâm lý của trẻ.

Theo các nhà khoa học, trẻ em nông thôn có xu hướng ghi nhận điểm số cao hơn ở các chỉ số liên quan đến trầm cảm, lo âu, thu mình xã hội và các biểu hiện rối loạn cảm xúc. Trong khi đó, trẻ em thành thị lại nổi bật với các vấn đề hành vi như vi phạm nội quy, khó kiểm soát hành vi và các dấu hiệu của rối loạn tăng động giảm chú ý.

Đáng chú ý, trong nhóm hơn 3.000 trẻ đã được chẩn đoán rối loạn tâm thần, sự khác biệt này càng rõ rệt hơn. Trẻ nông thôn có biểu hiện trầm cảm và cô lập xã hội nặng hơn, trẻ thành thị lại có xu hướng bộc lộ hành vi bốc đồng và hung hăng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều yếu tố xã hội - kinh tế đứng sau sự chênh lệch này. Ở khu vực nông thôn, trẻ em thường phải đối mặt với điều kiện sống khó khăn, thiếu nguồn lực giáo dục và đặc biệt là hạn chế trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Một yếu tố đáng chú ý là hiện tượng ''trẻ em bị bỏ lại'' - khi cha mẹ rời quê lên thành phố làm việc, để con ở với ông bà hoặc người thân. Sự thiếu vắng kết nối gia đình trong thời gian dài có thể dẫn đến cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn và gia tăng nguy cơ trầm cảm.

Trong khi đó, trẻ em thành thị lại chịu một dạng áp lực khác, môi trường cạnh tranh cao, kỳ vọng học tập lớn và nhịp sống nhanh. Điều này góp phần làm gia tăng các vấn đề về hành vi, đặc biệt là các rối loạn như rối loạn tăng động giảm chú ý.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng phụ huynh ở thành thị thường quan tâm sát sao đến thành tích học tập của con em mình, từ đó dễ phát hiện và chẩn đoán các vấn đề hành vi sớm hơn.

Một phát hiện đáng chú ý khác là sự khác biệt về giới. Các bé trai nhạy cảm cao hơn với môi trường sống, nghĩa là sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị ảnh hưởng rõ rệt hơn đến sức khỏe tâm thần của bé trai so với bé gái.

Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia kêu gọi xây dựng các chính sách can thiệp phù hợp theo từng vùng. Ở khu vực nông thôn, cần tăng cường sàng lọc trầm cảm, mở rộng dịch vụ tư vấn tâm lý và ứng dụng công nghệ như khám chữa bệnh từ xa để hỗ trợ trẻ. Tại thành thị, cần ưu tiên việc phát hiện sớm và hỗ trợ các vấn đề hành vi trong trường học và gia đình.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh không thể áp dụng một mô hình chung cho mọi trẻ em. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa các môi trường sống sẽ giúp xây dựng hệ thống hỗ trợ tâm lý hiệu quả hơn, đảm bảo mọi trẻ đều có cơ hội phát triển lành mạnh, dù lớn lên ở nông thôn hay thành thị.

Gia Vũ (theo Euro News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI