Tiền hiến tặng cho từ thiện ở Nhật Bản ngày càng tăng vì không có người thừa kế

12/12/2025 - 17:33

PNO - Khi dân số Nhật Bản ngày càng già hóa, tỉ lệ sinh giảm khiến nhiều người chết đi mà không có ai thừa kế tài sản. Không ít người đã làm thủ tục để lại tiền bạc, tài sản cho các tổ chức từ thiện.

Theo kho bạc quốc gia Nhật Bản, trong năm tài chính 2024 họ đã tiếp nhận 129,1 tỉ yên (khoảng 828 triệu USD) tài sản của những người qua đời mà không có người thừa kế. Đây là con số cao kỷ lục tại Nhật Bản. Ông Yoshida Shuhei - luật sư, Phó chủ tịch Hiệp hội Thừa kế Nhật Bản - cho biết, tài sản không có người thừa kế ngày càng tăng tại Nhật Bản là do số người cao tuổi sống một mình gia tăng. Sâu xa hơn nữa là do tỉ lệ sinh giảm, xã hội già hóa và tỉ lệ người độc thân tăng cao.

Ngoài số tiền và tài sản không người thừa kế thì hiện tượng người già quyên góp tài sản cho các tổ chức (vì không có người thừa kế) cũng ngày càng tăng. Theo chia sẻ của bà Mino Kasima, ở tỉnh Kanagawa, nhận thấy sức khỏe ngày càng kém, bà đã tìm đến các tổ chức từ thiện để ký giấy cho số tài sản của mình khi qua đời. Bà Mino đã ly hôn khi còn trẻ, không có con và cũng không còn anh chị em thân thiết. Bà đã lập di chúc để lại tài sản cho một số cơ sở y tế dành cho trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người cân nhắc việc tặng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình. Theo Tòa án Tối cao Nhật Bản, số tiền nộp vào kho bạc quốc gia khi không có người thừa kế đã tăng lên với tổng cộng hơn 100 tỉ yên vào năm 2023, gấp 3 lần so với 1 thập niên trước.

Những khoản tiền này thường được quyên góp dành cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Hiện có khoảng 250 tổ chức uy tín nhận quyên tặng thừa kế, bao gồm các trường đại học và cơ sở y tế trên khắp Nhật Bản.

Nhật Minh (theo Mainichi, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI