Thanh thiếu niên Úc bức xúc khi bị chặn truy cập mạng xã hội

07/12/2025 - 12:06

PNO - Khi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi sắp có hiệu lực tại Úc, nhiều thanh thiếu niên bày tỏ sự bất bình, không chỉ vì bị tước đi cơ hội giải trí mà còn mất đi quyền kết nối, sáng tạo và chia sẻ cá nhân.

Pia Monte cho biết cô đã có trải nghiệm thực sự tích cực trên mạng xã hội mà tôi sử dụng, vì vậy tôi không hiểu tại sao nó lại bị cấm đối với tất cả mọi người.
Pia Monte cho biết em đã có trải nghiệm tích cực trên mạng xã hội - Ảnh: Joel Pratley

Điều khiến nhiều thanh thiếu niên Úc bức xúc nhất là cảm giác bị "chặn đứng" hoàn toàn quyền truy cập, bất kể cách sử dụng của họ là nhẹ nhàng, tích cực hay sáng tạo.

Sarai (14 tuổi) cho rằng lệnh cấm đánh đồng mọi bạn trẻ dưới 16 tuổi như một nhóm đồng nhất. Theo em, mạng xã hội không phải nguồn gốc chính của những nội dung độc hại mà phần lớn đến từ những người sáng tạo nội dung lớn tuổi, người có ảnh hưởng hoặc các nhóm cực đoan. Việc cấm toàn diện vì lo ngại nội dung xấu là không công bằng và dường như chính phủ đang phạt cả những bạn chỉ dùng mạng xã hội để kết nối, học hỏi và sáng tạo.

Những người trẻ như Sarai mong muốn một cách tiếp cận khác, không phải xóa quyền truy cập, mà là giáo dục cách sử dụng mạng xã hội an toàn, ý thức hơn.

Với nhiều thiếu niên, mạng xã hội không chỉ là nơi "lướt" mà là cầu nối với bạn bè, cộng đồng, nền tảng thể hiện bản thân. Một số bạn trẻ như Pia (13 tuổi) cho hay họ không quá phụ thuộc vào các ứng dụng sắp bị cấm nhưng vẫn không thích việc bị cấm truy cập. Với họ, lệnh cấm đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội tìm thấy niềm vui, học hỏi hay gắn bó với cộng đồng.

Đối với Grace (14 tuổi), việc không dùng mạng xã hội trong 2 năm tới "không phải chuyện lớn" nhưng em cũng không giấu sự chán nản trước việc bị "chặn đứng" hoàn toàn mạng xã hội.

Trong khi đó, với những bạn có đam mê nghệ thuật, sáng tạo nội dung như Ewan (15 tuổi), lệnh cấm là một đòn mạnh, không thể dùng YouTube hay các nền tảng xã hội, các em mất đi nơi để khám phá, thử thách bản thân, chia sẻ đam mê. Ewan cho rằng nếu chính phủ thực sự lo lắng cho sức khỏe tinh thần hay nội dung độc hại thì nên tập trung vào việc giáo dục kỹ năng số, chứ không phải cấm đoán toàn diện.

Ngay cả với những bạn tưởng như không bị ảnh hưởng quá nhiều như Emma, 15 tuổi, việc mất đi Instagram cũng đồng nghĩa với việc mất đi cách dễ dàng để giữ liên lạc với bạn bè cũ, một kênh chia sẻ sáng tạo, một phần nhỏ trong đời sống thường nhật.

Ewan Buchanan
Ewan Buchanan thường dùng mạng xã hội để sáng tạo nội dung, viết lách... - Ảnh: Joel Pratley

Ewan Buchanan (15 tuổi) thất vọng vì lệnh cấm có thể làm gián đoạn sở thích sáng tạo, vốn được nuôi dưỡng thông qua YouTube và Discord. ''Người lớn nghĩ tụi em bị mạng xã hội chi phối hoàn toàn, nhưng thật ra tụi em chỉ dùng lúc rảnh rỗi. Ngoài việc xem video, em đọc sách, viết lách, vẽ và chơi board game'' - Ewan nói.

Cảm giác bất công, thất vọng, thậm chí giận dữ là những phản ứng chung của nhiều thiếu niên Úc trước chính sách cấm mạng xã hội sẽ có hiệu lực vào ngày 10/12 tới. Họ không đồng tình với cách "cắt" thẳng quyền truy cập của toàn bộ nhóm tuổi, họ muốn được nhìn nhận như những cá nhân với nhu cầu, mục đích và cách dùng khác nhau.

Với họ, mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí, mà còn là nơi để thể hiện bản thân, trau dồi kỹ năng, kết nối với cộng đồng, thậm chí là tìm kiếm cơ hội và nguồn cảm hứng. Khi bị cấm, họ mất đi "không gian sống" trên mạng, mất đi tiếng nói và cơ hội.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI