Bệnh nam khoa ở người trẻ: Càng giấu càng nguy hiểm

11/05/2026 - 06:15

PNO - Không chỉ người lớn tuổi, ngày càng nhiều nam giới dưới 30 tuổi mắc rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn hay bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, tâm lý ngại đi khám khiến nhiều người âm thầm chịu đựng bệnh trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý, tâm lý và khả năng sinh sản.

Chịu hết nổi mới đến bệnh viện

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ, anh T.G.B. - 29 tuổi, ngụ TPHCM - thường xuyên thức khuya. Gần đây, công ty xảy ra sự cố, anh B. làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi, luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, uể oải. Anh B. tâm sự: “Mỗi lần gần gũi bạn gái, tôi rất mệt, nhiều lần không thể duy trì “phong độ”, tôi rất ngại. Nhất là khi bạn gái nói dạo này tôi… hơi yếu. Có lần quá căng thẳng, tôi bị khó cương. Từ đó, tôi né tránh chuyện chăn gối, bạn gái nghĩ tôi có người khác”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nhiều lần anh B. định đến bệnh viện khám, nhưng sợ gặp người quen nên lên mạng tìm các cách để “mạnh” hơn. Anh xem hướng dẫn, dùng thực phẩm quảng cáo tăng sinh lý. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà bắt đầu xuất hiện thêm xuất tinh sớm, mất tự tin và nhiều lần không thể cương cứng khi quan hệ. Cho đến khi bạn gái biết chuyện, động viên đi khám, anh mới được bác sĩ chẩn đoán rối loạn cương, kèm rối loạn xuất tinh liên quan áp lực tâm lý, thiếu ngủ và thói quen sinh hoạt không lành mạnh kéo dài.

Sau khi được bạn cho xem phim có nội dung không phù hợp, em N.H.T. (16 tuổi) cảm thấy hứng thú và ám ảnh nhiều ngày. Em thường xuyên trốn trong phòng, gần như lệ thuộc vào điện thoại. Khi thấy kết quả học tập của T. giảm sút, cha mẹ dọa sẽ tịch thu điện thoại khiến em càng cảm thấy bức bối, lo lắng.

Sợ người lớn biết mình hay truy cập vào các trang web nhạy cảm, thêm phần đã lạm dụng thủ dâm quá nhiều, T. rơi vào trạng thái căng thẳng, rối loạn lo âu lúc nào không hay. Nhiều lúc, T. muốn nói với cha mẹ nhưng sợ bị la nên im lặng. Càng suy nghĩ, T. càng áp lực, tinh thần mệt mỏi, khó tập trung học và thường xuyên cáu gắt với em trai mình.

Cho đến khi cha của T. phát hiện em “tự hành sự”, T. mới thú nhận do thấy bản thân không giống với trên mạng. Gia đình đưa T. đi kiểm tra sức khỏe, mới biết em bị bạn bè trêu chọc vì chưa có bạn gái. Mặc cảm, T. tìm đến phim ảnh để… luyện tập rồi bị cuốn theo các hành vi lệch lạc trên mạng khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.

May mắn, cha mẹ của T. rất tâm lý, không la mắng mà đồng ý phối hợp với bác sĩ để giúp T. hiểu về đời sống tình dục đúng đắn, động viên em ổn định tâm lý, không tiếp tục xem các nội dung không lành mạnh trên mạng.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định), nam giới trẻ tuổi thường nghĩ bản thân khỏe mạnh, không mắc phải những vấn đề liên quan đến sinh lý. Tuy nhiên, trước nhiều áp lực của cuộc sống, cũng như những hình thức vui chơi, giải trí không lành mạnh khiến nhiều người rơi vào căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Điều này làm cho ngày càng nhiều thanh niên gặp các vấn đề tâm, sinh lý ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Bệnh nam khoa ngày càng trẻ hóa

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều nam giới trẻ, đặc biệt nhóm bệnh nhân dưới 30 tuổi, thậm chí chỉ mới 16, 17 tuổi, đã mắc một số rối loạn về sinh lý như rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, giảm ham muốn - những bệnh mà trước đây thường gặp ở người trung niên, người lớn tuổi.

“Ngoài áp lực công việc, người trẻ thường sử dụng điện thoại quá mức. Có bệnh nhân nói lướt mạng xã hội đến 2, 3g sáng, rồi dậy sớm đi làm. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến đồng hồ sinh học của họ đảo lộn, hoóc môn rối loạn, cơ thể suy giảm thể lực và chức năng sinh lý.

Ngoài ra, thanh thiếu niên tiếp cận với điện thoại sớm, tò mò xem các nội dung khiêu dâm quá mức, hay lạm dụng chất kích thích… khiến thần kinh luôn mệt mỏi, rối loạn nội tiết, mất hứng thú chăn gối và chất lượng tình dục” - bác sĩ Đăng Khoa nói.

Đáng nói, đa số bệnh nam khoa thường diễn tiến âm thầm nhưng kéo dài dai dẳng. Nhất là rối loạn cương, xuất tinh sớm, hay giảm ham muốn đều có nguy cơ khiến nam giới mất tự tin, mệt mỏi tinh thần. Nếu được phát hiện sớm, việc điều trị rất dễ dàng, thế nhưng tâm lý “không chịu yếu” của các quý ông khiến họ ngại đi khám bệnh, xấu hổ, mặc cảm, sợ gặp người quen rồi bị đánh giá, nên âm thầm chịu đựng bệnh.

Chưa kể đến một số bệnh nhân lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin, tự ý điều trị khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn, thậm chí gây chấn thương, gãy dương vật nặng nề phải cấp cứu, càng ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý.

Để bảo vệ sức khỏe sinh sản và “bản lĩnh” của mình, bác sĩ khuyến cáo nam giới cần duy trì lối sống khoa học, hạn chế thức khuya, rượu bia, chất kích thích và áp lực kéo dài. Đồng thời nên tăng cường vận động, ngủ đúng giờ và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

Với đàn ông từ 40 tuổi trở lên cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tuyến tiền liệt tăng kích thước. Quá trình này có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu khó, tiểu yếu ở tuổi 50 trở lên. Vì vậy, nam giới, đặc biệt là trong độ tuổi 40-50 nếu có rối loạn tiểu tiện, hoặc bất thường về sinh lý nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho hay, ngoài chức năng sinh lý, gần đây nam giới mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng đang tăng lên, thường gặp nhất là các bệnh viêm niệu đạo do lậu, Chlamydia hay Mycoplasma.

Sau khi phơi nhiễm khoảng 1 đến 2 tuần, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng tiểu buốt, tiểu ra mủ hoặc tiết dịch niệu đạo. Người bệnh nên đến cơ sở y tế khám ngay, nếu để lâu có thể dẫn đến biến chứng hẹp niệu đạo, viêm tinh hoàn, ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí dẫn đến hiếm muộn, vô sinh.

Ngoài ra, các bệnh như viêm gan B hay HIV cũng là nguy cơ lớn. Vì vậy, cần sử dụng bao cao su đúng cách, hạn chế quan hệ với người lạ, nhiều bạn tình, không nên chủ quan với những mối quan hệ không rõ tình trạng sức khỏe. Đồng thời, nam giới nên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiêm ngừa đầy đủ vắc xin viêm gan B hay HPV để giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI