Trường học ở Mỹ khủng hoảng khi số lượng học sinh giảm

11/05/2026 - 07:24

PNO - Số lượng học sinh trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 giảm ở 30 tiểu bang, kể từ giữa những năm 2010.

Số lượng học sinh trường công lập đang giảm mạnh ở nhiều tiểu bang - Ảnh: UNSPLASH
Số lượng học sinh trường công lập đang giảm mạnh ở nhiều tiểu bang - Ảnh: UNSPLASH

Theo phân tích của tờ New York Times, tình trạng số lượng học sinh giảm mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều trường học thuộc khu đô thị lớn nhất ở Mỹ, bao gồm Los Angeles, Chicago và New York. Các khu vực nhỏ hơn và vùng ngoại ô cũng đang thu hẹp số lượng trường học với tốc độ tương tự.

Số lượng học sinh giảm đồng nghĩa với việc nguồn kinh phí giảm, và nguồn kinh phí này lại phụ thuộc vào số lượng học sinh đăng ký. Nhiều khu vực hiện đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm ngân sách, tạo ra những cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên đóng cửa trường học hay không.

Các chuyên gia cho biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số lượng học sinh đăng ký. Đối với các thành phố, chi phí nhà ở và các khoản chi tiêu đắt đỏ đang khiến một số gia đình phải di cư. Việc siết chặt chính sách nhập cư gần đây cũng khiến số lượng trẻ em đến từ các quốc gia khác giảm. Trong khi trước đây số lượng trẻ em nhập cư trên toàn quốc là yếu tố quan trọng giúp tăng tỷ lệ nhập học.

Nhiều trường công lập cũng mất đi số lượng học sinh trong thời kỳ đại dịch, hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết từ các trường tư thục, hình thức học tại nhà, trường bán công và trường học trực tuyến.

Dữ liệu cho thấy các trường tư thục ở Mỹ có số lượng học sinh đăng ký tăng nhẹ trong thời kỳ đại dịch, mặc dù chưa rõ mức tăng đó có được duy trì hay không.

Dẫu vậy các chuyên gia cho rằng yếu tố lớn nhất dẫn đến số lượng học sinh đăng ký giảm là tỷ lệ sinh thấp kỷ lục ở Mỹ. Tỷ lệ này đạt đỉnh điểm gần đây nhất vào năm 2007 và đã giảm 24% kể từ đó.

Các dự báo từ Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, một bộ phận nghiên cứu của Bộ Giáo dục, cho thấy tỷ lệ nhập học sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới.

Tại Portland, Oregon, nơi có 44.000 học sinh ở các trường công lập, số lượng học sinh đăng ký học đã giảm 9% kể từ năm 2014. Nguyên nhân chính là tỷ lệ sinh giảm, ngoài ra các gia đình cũng đang rời khỏi thành phố. Cuộc di cư này bắt đầu trong thời kỳ đại dịch và vẫn tiếp diễn.

Ngay cả một số khu học chánh giàu có thu hút các gia đình nhờ chất lượng cao, như ở Palo Alto, California và Montclair, New Jersey, cũng đang phải vật lộn để duy trì số lượng học sinh.

Những nơi đi ngược lại xu hướng này bao gồm các khu vực nông thôn ở ngoại ô các vùng đô thị lớn, và các tiểu bang có sự gia tăng dân số trên diện rộng, như Idaho, Utah và Texas. Tuy nhiên, ngay cả những bang đó cũng đã chứng kiến ​​sự sụt giảm số lượng học sinh gần đây.

Điều đó đặt ra thách thức cho các trường học. Một trường học có quá ít học sinh nhưng vẫn cần hiệu trưởng, giáo viên và các nhân viên chủ chốt khác, dẫn đến chi phí trên mỗi học sinh cao. Thường thì các trường sẽ cắt giảm các môn học tự chọn hoặc cung cấp ít lớp học nâng cao hơn, nhưng việc này có thể khiến nhiều gia đình chuyển trường.

Thu Hương (theo New York Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI