Nỗi ám ảnh về 'mình hạc xương mai' khiến người Hàn Quốc lạm dụng thuốc ăn kiêng

07/12/2025 - 18:20

PNO - Với nỗi ám ảnh về ngoại hình phải gầy mới đẹp đã khiến người Hàn Quốc không ngần ngại sử dụng các loại thuốc giảm cân và thực phẩm ăn kiêng.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc không mập cũng theo đuổi giảm cân bằng thuốc
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc không mập cũng theo đuổi giảm cân bằng thuốc

Không mập cũng giảm cân

Theo các chuyên gia y tế Hàn Quốc, hiện có một làn sóng nhu cầu về thuốc giảm cân mới đang càn quét Hàn Quốc khi mà áp lực về vẻ đẹp ngoại hình gia tăng. Và việc lạm dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng đang khiến các cơ quan y tế lo ngại.

Mặc dù béo phì đã trở thành một thách thức sức khỏe toàn cầu ngày càng tăng nhưng theo thống kê trên toàn thế giới, thì Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất trong OECD theo tiêu chuẩn của WHO, thế nhưng vì chuộng vẻ đẹp gầy gò nên việc lạm dụng các loại thuốc, thực phẩm ăn kiêng tăng vọt và phổ biến.

"Mặc dù có nhiều loại thuốc được sử dụng có mục đích y tế như các loại thuốc chống béo phì Wegovy của Novo Nordisk, nhưng tại Hàn Quốc nó bị lạm dụng để giảm cân thẩm mỹ.

Theo Dịch vụ Đánh giá và Đánh giá Bảo hiểm Y tế, loại thuốc này chỉ được sử dụng để giảm cân theo chỉ định bác sĩ nhưng tính đến tháng 9/2025, có đến 69 trẻ em dưới 12 tuổi và 194 phụ nữ mang thai sử dụng loại thuốc này.

Dữ liệu cũng tiết lộ một số lượng lớn đơn thuốc được kê toa bởi các chuyên gia không điều trị béo phì, bao gồm bác sĩ tâm thần, bác sĩ tiết niệu, bác sĩ nhãn khoa và nha sĩ.

Các nhà chức trách cũng phát hiện ra 111 trường hợp quảng cáo bất hợp pháp trong nửa đầu năm nay, nhiều trường hợp thúc đẩy việc tiếp cận thuốc mà không có sự giám sát y tế thích hợp.

Theo tiêu chuẩn BMI của Hàn Quốc, tại nước này có 41,4% nam giới thuộc nhóm béo phì, so với 23% phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ chiếm 71,5% tổng số đơn thuốc cho Wegovy và một loại thuốc giảm cân tiêm phổ biến.

Bất chấp sức khỏe để được "gầy trơ xương"

Các chuyên gia cho biết việc theo đuổi vẻ ngoài gầy gò của Hàn Quốc đã ngày càng gia tăng trong thời đại truyền thông xã hội. Vào tháng Bảy, Viện Nâng cao Sức khỏe Hàn Quốc đưa ra một khuyến cáo chống lại cái mà họ gọi là "lý tưởng cơ thể gầy trơ xương" lan truyền trực tuyến. Cảnh báo này nêu bật xu hướng được gọi là "cánh tay xương", trong đó cánh tay ốm, để lộ những đường gân xanh được nhiều người ưa thích.

Viện cho biết việc theo đuổi cơ thể gầy gò như người nổi tiếng cực kỳ tai hại, nó đã góp phần làm tăng 39% bệnh nhân rối loạn ăn uống từ năm 2020 đến năm 2023. "Các xu hướng như 'cánh tay xương' gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và phụ nữ", người đứng đầu viện Kim Heon-joo cho biết.

Một nghiên cứu của các giáo sư tại Đại học Quốc gia Changwon và Đại học Soongsil cho thấy phụ nữ trẻ tiếp xúc với nội dung ủng hộ chứng biếng ăn mô tả sự tiến triển từ khao khát gầy gò đến bất chấp để đạt được nó.

Nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của các thuật toán truyền thông xã hội. Các nghiên cứu của Facebook cho thấy Instagram làm trầm trọng thêm các vấn đề về hình ảnh cơ thể ở các cô gái tuổi teen, với một số tác động sức khỏe tâm thần chỉ có ở nền tảng này.

Nhiều chuyên gia cho biết những bài viết chứa đầy các vlog ăn kiêng, video chuyển đổi cơ thể từ đầy đặn đến gầy trơ xương và hướng dẫn để "gầy xương" đang tràn lan và định hình các chuẩn mực không thực tế về một cơ thể mong muốn và điều này thúc đẩy những người không béo phì cũng đến với thuốc theo toa.

"Những người có chỉ số BMI bình thường cũng dùng những loại thuốc này chỉ cho mục đích giảm béo. Họ không biết rằng mình phải đối mặt với nguy cơ cao như thiếu máu, rụng tóc và rung cơ", Kang Jae-hun, giáo sư y học gia đình tại Bệnh viện Kangbuk Samsung cho biết.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI