Ông Trump gọi đề xuất mới nhất từ Iran là 'hoàn toàn không thể chấp nhận được'

11/05/2026 - 07:06

PNO - Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ các điều khoản hòa bình do Iran đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các đợt đối đầu quân sự mới sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Ông Trump bác bỏ các điều khoản hòa bình của Iran, Tehran cảnh báo về các cuộc tấn công mới
Ông Trump bác bỏ các điều khoản hòa bình của Iran, Tehran cảnh báo về các cuộc tấn công mới - Ảnh: Getty

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết đã đọc phản hồi từ phía Tehran và gọi đề xuất này là không thể chấp nhận được. "Tôi vừa đọc câu trả lời từ cái gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông viết.

Trước đó cùng ngày, Iran đã gửi phản hồi đối với kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công hoặc cho phép các lực lượng hải quân nước ngoài hiện diện nhiều hơn tại eo biển Hormuz.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự chống Iran sẽ chưa kết thúc cho tới khi toàn bộ uranium làm giàu của Tehran bị loại bỏ và các cơ sở hạt nhân của nước này bị tháo dỡ hoàn toàn.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS phát sóng tối 10/5, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Mọi chuyện chưa kết thúc. Iran vẫn còn uranium làm giàu và các cơ sở hạt nhân cần phải bị dỡ bỏ”.

Ông cũng cho biết Tổng thống Trump có cùng quan điểm về việc phải loại bỏ kho uranium của Iran, dù nhà lãnh đạo Mỹ gần đây nói rằng Washington có thể kiểm soát số vật liệu này “bất cứ khi nào muốn”.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Đàm phán không đồng nghĩa với đầu hàng hay rút lui”, ông viết trên mạng xã hội X.

Theo Đài truyền hình quốc gia IRIB, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt chiến sự “trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon”, nơi Israel đang tiếp tục giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tehran cũng yêu cầu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Các nguồn tin được tờ Wall Street Journal dẫn lại cho biết Iran đề xuất pha loãng một phần uranium làm giàu cấp độ cao và chuyển phần còn lại sang một nước thứ ba lưu giữ. Tuy nhiên, Tehran yêu cầu có cam kết rằng số uranium này sẽ được hoàn trả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận trong tương lai hoặc đàm phán đổ vỡ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng chiến lược của cuộc khủng hoảng. Iran từng áp đặt phong tỏa tuyến hàng hải này vào đầu cuộc chiến, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và gây biến động thị trường tài chính toàn cầu.

Dù sau đó Tehran thiết lập cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua lại, Mỹ vẫn coi việc Iran kiểm soát tuyến vận tải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu là “không thể chấp nhận được”.

một bức ảnh lớn lát gạch của nhà lãnh đạo hiện tại của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Tehran
Một bức ảnh lớn của nhà lãnh đạo hiện tại của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Tehran - Ảnh: Getyy

Trong khi đó, Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa nhiều cảng biển của Iran và bị cáo buộc đã chặn hoặc chuyển hướng một số tàu hàng trong khu vực.

Anh và Pháp hiện đang thúc đẩy kế hoạch thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo sẽ có “phản ứng ngay lập tức và dứt khoát” nếu các tàu chiến nước ngoài được triển khai tới đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố: “Chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể bảo đảm an ninh tại eo biển này và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp”.

Đáp lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris “chưa bao giờ hình dung” việc triển khai lực lượng hải quân độc lập tại Hormuz, mà chỉ hướng tới một cơ chế phối hợp an ninh với Iran.

UAV tiếp tục tấn công khu vực Vịnh

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục chứng kiến các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, làm lung lay lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hai UAV được cho là phóng từ Iran. Kuwait cũng xác nhận đã đối phó với “một số máy bay không người lái thù địch” xâm nhập không phận.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một tàu chở hàng di chuyển từ Abu Dhabi vào vùng biển Qatar đã bị UAV tấn công. Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đưa tin con tàu này treo cờ Mỹ.

Phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, cảnh báo trên mạng xã hội rằng “sự kiềm chế của Iran đã kết thúc”.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu của chúng tôi sẽ kéo theo phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát nhằm vào tàu chiến và căn cứ của Mỹ”, ông tuyên bố.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh quân đội Tehran Ali Abdollahi đã có cuộc gặp với lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được “chỉ thị mới để tiếp tục các hoạt động đối đầu với kẻ thù”.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI