Nghề đóng vai ông già Noel: tưởng dễ nhưng đầy áp lực

07/12/2025 - 18:19

PNO - Với nhiều người, việc hóa thân thành Santa (ông già Noel) có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cho thấy nghề đóng vai ông già Noel lại phức tạp, nhiều áp lực.

Nghề hóa thân thành ông già Noel đòi hỏi nhiều yếu tố hơn là ngoại hình. - Ảnh minh họa: istock
Nghề đóng vai ông già Noel đòi hỏi nhiều yếu tố hơn là ngoại hình - Ảnh minh họa: istock

Khảo sát 849 người đóng vai ông già Noel trên khắp nước Mỹ, nhóm nghiên cứu gồm Bethany Cockburn, Borbala Csillag và Christina Hymer tại Academy of Management Journal (Mỹ) nhận thấy nghề ông già Noel không hề đồng nhất. Họ chia thành 3 nhóm.

Ông già Noel nguyên mẫu (64%), những người nhìn đúng như hình mẫu thường thấy, da trắng, thân hình tròn trịa, có râu thật và luôn tự tin rằng họ sinh ra để làm ông già Noel. Với họ, việc hóa thân tương đối dễ dàng.

Ông già Noel bán nguyên mẫu (23%), có ngoại hình gần giống ông già Noel nhưng lại thiếu tự tin, người thì hướng nội, người dùng râu giả và luôn lo sợ bị ''lộ vai''.

Ông già Noel phi nguyên mẫu (13%), những ông già Noel không nằm trong khuôn mẫu truyền thống, có thể là người da màu, phụ nữ, người đồng tính hoặc người khuyết tật.

Dù chia sẻ giá trị cốt lõi của ông già Noel như sự hiền hòa, yêu thương và tử tế, họ vẫn phải nỗ lực hơn nhiều để khiến trẻ em tin rằng mình là "ông già Noel thật sự", từ việc ép ngực để giấu giới tính đến việc luyện tập dáng đi, giọng nói, mọi thao tác đều đòi hỏi sự chỉn chu.

Một ông già Noel phi tôn giáo được nhóm nghiên cứu gọi là ''Santa Aquila'' chia sẻ: "Có quan trọng không nếu ông già Noel là người Do Thái hay Công giáo? Không. Là ông già Noel có nghĩa là bạn không nên rao giảng điều gì cả, bạn chỉ mang lại niềm vui".

Còn "Santa Lynx", một bà già Noel phải tìm cách che giấu giới tính để phù hợp với mong đợi của số đông.

Không phải ông già Noel nào ngồi trong trung tâm thương mại chụp hình với trẻ cũng chỉ là tình nguyện viên. Nhiều người trải qua đào tạo bài bản tại các trường dạy trở thành ông già Noel, tham gia hội nhóm và được huấn luyện chuyên sâu về tương tác, ứng xử và an toàn với trẻ nhỏ.

Trường đào tạo Santa Charles W. Howard, thành lập từ năm 1937, là một trong những cơ sở lâu đời nhất. Nhiều hội nhóm lớn như Fraternal Order of Real Bearded Santas hay IBRBS cũng ra đời, cung cấp tư vấn nghề nghiệp và các buổi sinh hoạt chuyên môn. Một số địa phương còn có mạng lưới ông già Noel riêng như Lone Star Santas ở Texas. Dù được trả thù lao, không ít ông già Noel vẫn tình nguyện, xem việc mang lại niềm vui cho trẻ em là phần thưởng lớn nhất.

Giống như nhiều nghề nghiệp gắn với định kiến, phi công thường được mặc định là nam, giáo viên tiểu học đa phần là nữ, nhân viên bán hàng được cho là hướng ngoại, hình ảnh ông già Noel cũng bị giới hạn bởi khuôn mẫu lâu đời.

Ông già Noel không chỉ là người đàn ông da trắng béo tốt. Những ông già Noel phi nguyên mẫu đang chứng minh rằng giá trị của nhân vật này đến từ tấm lòng, từ việc họ mang đến sự ấm áp và niềm tin cho trẻ em, bất kể giới tính, màu da hay ngoại hình.

Gia Vũ (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI