Myanmar có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

31/03/2020 - 16:41

PNO - Myanmar hôm 31/3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này do COVID-19.

Tờ Myanmar Times dẫn thông báo của Cục Dịch vụ Y tế thuộc Bộ Y tế và Thể thao Myanmar (MOHS) cho biết, bệnh nhân tử vong là một ông già 69 tuổi, người đồng thời cũng mắc bệnh ung thư.

Bệnh nhân được giấu tên đã tử vong tại Bệnh viện Wai Bar Gyi ở thành phố Yangon vào lúc 7g25 sáng ngày 31/3.

Ông là người thứ 5 xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Myanmar.

Cách đây 1 tháng, ông này sang Úc để điều trị bệnh ung thư mũi. Ông lưu lại Singapore khoảng 4 ngày trên đường về nước, và đặt chân xuống Yangon vào ngày 14/3.

Vào ngày 18/3, ông bị sốt, ho và đau họng. Bệnh nhân đã được giữ lại tại Bệnh viện Đa khoa Yangon vào ngày 25/3 và được cách ly tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này.

Người dân đeo khẩu trang tại Sân bay Quốc tế Yangon. Ảnh: Myanmar Times
Người dân đeo khẩu trang tại Sân bay Quốc tế Yangon - Ảnh: Myanmar Times

MOHS thông báo bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 vào ngày 27/3. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Wai Bar Gyi ngay sau đó.

Con trai 45 tuổi của ông này đã được cách ly tại Bệnh viện Wai Bar Gyi. Họ sống ở thị trấn Mingalar Taung Nyunt cũng thuộc Yangon.

Hai người ở thị trấn này, bao gồm bệnh nhân 69 tuổi vừa qua đời, đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho đến nay.

Cho đến nay, 14 người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Myanmar, chủ yếu là những người đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, MOHS hôm 30/3 cảnh báo Myanmar có nguy cơ bùng phát drất cao, sau khi hàng chục ngàn người Myanmar đi làm việc ở nước láng giềng Thái Lan quay về nước, trước khi biên giới bị đóng dấu 

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI