Mất khứu giác và vị giác là một trong những triệu chứng đặc trưng của COVID-19.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.
Bộ Y tế vừa có quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Các nhà khoa học từ nhiều quốc gia công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, biến thể SARS-CoV-2 BA.2.86 không quá nguy hiểm như những ý kiến lo ngại từ trước.
Lần đầu tiên trong năm nay, Mỹ ghi nhận số ca nhập viện do COVID-19 gia tăng trở lại, khi nhiệt độ quá cao khiến mọi người phải ở trong nhà.
Các nhà nghiên cứu Anh cho biết, những triệu chứng “sương mù não” liên quan đến COVID-19 kéo dài có thể so sánh với việc 1 người bị già đi 10 năm.
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế về việc chuyển phân loại COVID-19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B.
Hầu hết các nhân viên nghỉ việc đều cho biết do căng thẳng và khối lượng nặng nề kéo dài khiến họ kiệt sức.
Người mất do COVID-19 tại cộng đồng được người nhà tổ chức mai táng từ năm 2021 sẽ được TPHCM hỗ trợ 18 triệu chi phí mai táng.
TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2023 để phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 25/5, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới vẫn ở trên mốc 1.000 trường hợp. Cả nước ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 tử vong.
Bộ Y tế cho biết, số ca COVID-19 tăng hơn so với ngày hôm qua và ghi nhận 1 ca tử vong.
Ngày 21/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Một nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến nghị rằng các mũi tiêm nhắc lại COVID-19 năm nay nên được cập nhật.
Trong 4 ngày qua, số ca COVID-19 có xu hướng đi ngang khi chỉ loanh quanh mốc trên dưới 2.000 ca.
Bộ Y tế cho biết, ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới COVID-19. Cả nước có 81 ca nặng phải thở ô xy.
Trong ngày 11/5 có 2.823 ca COVID-19 mới (tăng 316 ca so với ngày trước đó), 925 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân COVID-19 có ngày thứ hai tăng nhẹ liên tiếp. Cả nước có 118 ca nặng đang thở oxy.
Ngày 7/5, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm sâu sau khi "lập đỉnh" vào ngày 5/5.
WHO công bố chiến lược mới để chống lại COVID-19, tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dài hạn.
Bộ Y tế cho biết, ngày nghỉ lễ thứ 4 ghi nhận hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 và 123 ca nặng phải thở ô xy.
Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ chấm dứt các yêu cầu tiêm chủng COVID-19 cho khách du lịch quốc tế và nhân viên liên bang vào ngày 11/5.
Các trường học thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.
Trước sự gia tăng của các ca mắc COVID-19 mới, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện phải sẵn sàng ứng phó, đáp ứng điều trị.
Tổng thống Mexico thừa nhận ông đã ngất xỉu vào cuối tuần trước khi được chẩn đoán mắc COVID-19.