Trong 43 ngày, thế giới từ 10 triệu lên 20 triệu ca nhiễm, hơn 728.000 người chết do COVID-19

11/08/2020 - 06:49

PNO - Chỉ mất 43 ngày, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng gấp đôi từ 10 triệu lên thành 20 triệu ca.

10 triệu ca nhiễm mới trong 43 ngày

Sáng 11/8, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã chính thức vượt qua 20 triệu. Trong đó, Mỹ, Brazil và Ấn Độ chiếm hơn một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch lần này đã lây nhiễm gấp 4 lần so với số trường hợp mắc bệnh cúm nặng hàng năm. Bên cạnh đó, con số tử vong do COVID-19 cũng vượt xa số người chết mỗi năm do cúm mùa với hơn 728.000 người.

Đáng chú ý, phải mất gần 6 tháng để toàn cầu vượt mốc 10 triệu ca nhiễm nhưng chỉ 43 ngày sau đó, số bệnh nhân dương tính virus đã tăng gấp đôi lên 20 triệu, chứng tỏ tốc độ lây lan khủng khiếp của đại dịch.

Cụ thể, Mỹ xác nhận hơn 5 triệu trường hợp nhiễm virus, Brazil 3 triệu và Ấn Độ 2 triệu. Đại dịch đang gia tăng nhanh nhất ở Mỹ Latinh, nơi chiếm gần 28% số ca mắc và hơn 30% số ca tử vong trên thế giới.

Với làn sóng đầu tiên của dịch vẫn chưa đạt đỉnh điểm ở một số quốc gia và sự tái bùng phát các ca nhiễm tại nhiều khu vực tiếp tục đặt áp lực nặng nề lên hệ thống y tế. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều nước đang áp dụng lại các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt, đồng thời các chuyên gia kỳ vọng lệnh hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi có vắc xin.

Theo WHO, cuộc đua vắc xin COVID-19 đang có hơn 150 ứng cử viên trong quá trình phát triển và thử nghiệm trên toàn cầu, trong đó 25 loại đang được thử nghiệm lâm sàng trên người.

Hơn 728.000 người tử vong vì dịch COVID-19.
Hơn 728.000 người tử vong vì dịch COVID-19

Philippines đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm

Tối 10/8, Bộ Y tế Philippines báo cáo thêm 6.958 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là số ca nhiễm cao nhất trong 1 ngày tại khu vực Đông Nam Á. Hiện tổng số ca nhiễm của Philippines là 136.638.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Philippines cũng công bố thêm 24 ca tử vong mới lên thành 2.293 trường hợp. Thời gian gần đây, Philippines liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao đột biến xuất phát từ việc tăng cường công tác xét nghiệm. Ngoài ra, số ca nhiễm cũng gia  tăng từ khi các biện pháp cách ly, phong toả nghiêm ngặt được tháo dỡ. Chính điều này khiến các nhà chức trách yêu cầu tái thiết lập trạng thái cũ để kiểm soát dịch, khóa chặt thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cho đến hết ngày 18/8.

Hiện, Philippines đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số ca nhiễm, đứng thứ hai về số ca tử vong. Indonesia đứng thứ hai về số ca nhiễm (127.083 ca) nhưng số trường hợp tử vong lên đến 5.765 trường hợp.

WHO: "Khoảng cách toàn cầu lớn" về quỹ chống dịch COVID-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, có một "khoảng cách toàn cầu lớn" giữa các qũy chống dịch COVID-19 với các quỹ đã cam kết khác, và WHO chỉ chiếm "10% chặng đường" để tài trợ hàng tỷ đô la cần thiết.

Tedros cũng chia sẻ thêm riêng đối với vắc xin, sẽ cần hơn 100 USD, một khoản tiền khá lớn nhưng “không bao giờ là quá muộn để xoay chuyển tình thế đại dịch”. Đồng thời, WHO lạc quan cho rằng đã bắt đầu nhìn thấy “những chồi xanh của hy vọng”.

Kể từ khi ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đại dịch đã nhanh chóng lây lan hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, cướp đi mạng sống của hơn 728.000 người và gây tổn thất lớn cho nền kinh tế toàn cầu.

Thu Hương - Thành Lâm (theo Reuters và CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI