Mâm cúng giỗ cha "không thể đẹp hơn" của chàng trai 9X miền Tây

04/01/2023 - 06:26

PNO - Anh Nguyễn Phúc Nguyên (sinh năm 1991, quê Trà Vinh) chuẩn bị mâm cúng giỗ cha đủ đầy và mỹ thuật, khiến cộng đồng nức nở khen ngợi.

 

Anh Nguyễn Phúc Nguyên cho biết hiện anh sống với mẹ ở Trà Vinh. Anh chị và các chá
Anh Nguyễn Phúc Nguyên cho biết hiện anh sống với mẹ ở Trà Vinh. Anh chị và các cháu ở xa, thường sum họp trong dịp lễ, tết và dịp giỗ cha. Giỗ cha anh rơi vàp dịp rằm tháng 11 âm lịch. 
Vì mẹ đã lớn tuổi nên anh Phúc Nguyên thường đảm nhận việc bày trí, chuẩn bị và cà khâu nấu nướng.
Vì mẹ đã lớn tuổi nên anh Phúc Nguyên đảm nhận việc bài trí, chuẩn bị và cả khâu nấu nướng để chuẩn bị cho gỗ cha. 
Đám giỗ chia làm 2 ngày. Trong đó, ngày trước giỗ chính, anh Phúc Nguyên
Đám giỗ chia làm 2 ngày. Trong đó, ngày trước giỗ chính, anh Phúc Nguyên nấu món chay để cúng. Tất cả được bày biện trên chén đĩa có họa tiết xanh lam, mang hơi hướng cổ xưa. 
Một trong những món chay được anh chuẩn bị tươm tất để cúng giỗ cha. Anh Phúc Nguyên
Một trong những món chay được anh chuẩn bị tươm tất để cúng giỗ cha. Anh Phúc Nguyên cho biết công việc chính của anh là cắm hoa, sinh hoạt tại chùa. Khi có người cần nấu đồ chay cho lễ, tiệc, anh nhận lời và kiếm thêm thu nhập. Vì thế, anh cũng khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện bếp núc. 
Mâm cơm ngày giỗ chính bao gồm các món mặn và các loại bánh, được bày trí gọn gàng, đẹp mắt.
Mâm cơm ngày giỗ chính bao gồm các món mặn và các loại bánh, được bài trí gọn gàng, đẹp mắt.

 

Anh cho biết thường chỉ nấu những món đơn giản như: thịt kho trứng
Anh cho biết thường chỉ nấu những món đơn giản như: thịt kho trứng, canh khổ qua dồn thịt, cà ri... Thường, anh Phúc Nguyên sẽ đi chợ. Công đoạn sơ chế sẽ được anh chị hỗ trợ. Anh Nguyên đứng bếp chính. 
Anh nói thường thời gian nấu không quá
Anh nói thời gian nấu không quá lâu, nhưng công đoạn sắp, bày, chụp ảnh tương đối lâu. Anh muốn chụp hình thật đẹp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của gia đình và chia sẻ lên mạng xã hội.
Các loại bánh ngọt được bày trí gọn gàng, bắt mắt trong mâm cúng.
Các loại bánh ngọt bắt mắt trên mâm cúng
Món thịt kho trứng trông hấp dẫn
Anh Nguyên sống với mẹ, hai mẹ con ngày thường anh sinh hoạt đơn giản. Là người hướng nội và hoài cổ, anh thích giữ gìn những nếp sinh hoạt truyền thống, đặc biệt trong dịp như giỗ, lễ tết.  
Anh thích không khí quây quần ấm cúng trong những dịp này.
Anh yêu thích cảm giác ấm áp khi con cháu về quây quần bên mâm cơm gia đình.
Anh sưu tầm, mua những vật dụng nhà bếp mang hơi hướng xưa khoảng 6-7 năm gần đây. Trong đó, có một số anh xin từ người quen khi họ không còn sử dụng.
Khoảng 6-7 năm trở lại đây, anh Nguyên có thú vui sưu tầm, mua những vật dụng nhà bếp mang hơi hướng xưa. Một số món anh xin từ người quen khi họ không còn sử dụng.

Hà Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI