Các món ăn chiều giá 'hạt dẻ' của Sài Gòn

21/06/2026 - 18:21

PNO - Chỉ từ 20.000 đến 50.000 đồng, thực khách đã có thể thưởng thức một bữa xế vừa ngon vừa no.

Với 50.000 đồng nếu 'vén khóe' hay đi theo nhóm, bạn đã có food tour mini - ngon, no, rẻ.
Nếu đã quen miệng với hủ tiếu bò kho hay bánh mì bò kho, bạn có thể đổi món với mì tươi (người Hoa) bò kho. Sự kết hợp thú vị này mang đến cho thực khách món ăn có vị đậm đà của nước dùng, mềm tan của thịt bò cùng cọng mì tươi mềm, đẫm vị. Một phần mì bò kho có giá từ 35.000-50.000 đồng.

Những xửng há cảo, xíu mại, bánh bao kim sa nóng hổi là món ăn được nhiều người yêu thích. Chỉ từ 25.000-50.000 đồng, thực khách đã có thể gọi vài xửng dimsum để thưởng thức cùng trà nóng.
Những xửng há cảo, xíu mại, bánh bao kim sa nóng hổi là món ăn được nhiều người yêu thích. Chỉ từ 25.000-50.000 đồng, thực khách đã có thể gọi vài xửng để thưởng thức.

Từ khoảng 3 giờ chiều, con đường ẩm thực len giữa
Không còn thời chạy xe đạp cầm thanh tre gõ lóc cóc để 'báo món' khắp đường lớn, hẻm nhỏ của Sài Gòn song những chiếc xe 'không khói' và món hủ tiếu gõ vẫn là một sự hiện diện đáng nhớ của không ít người Sài thành. Một tô hủ tiếu hay mì nước thường có giá khoảng 25.000-40.000 đồng.

Tọa lạc gần khu vực có đông Việt kiều Campuchia, nên bạn có thể tìm thấy hàng loạt đặc sản đến từ đất nước chùa Tháp như chè bánh lọt, bún num bóc, thịt nướng Campuchia... đến loạt đồ ăn vặt bắt trend của giới trẻ.
Xuất hiện nhiều quanh khu vực chợ Hồ Thị Kỷ, món thịt nướng với vị ngọt đậm, ăn kèm đồ chua và nước chấm đặc trưng mang đến hương vị mới lạ. Một phần có giá từ 30.000-50.000 đồng.

Nếu chợ Hồ Thị Kỷ nổi tiếng với thiên đường ăn vặt, thì
Gỏi gà là món quà chiều quen thuộc của nhiều người Sài Gòn với vị chua ngọt hài hòa từ thịt gà xé, hành tây, rau răm và đậu phộng rang. Một phần gỏi gà có giá từ 45.000 đồng, thích hợp để ăn nhẹ hoặc ăn no.

Khoảng từ 16-17 giờ, khu ẩm thực quanh
Phần bánh mì chảo với trứng ốp la, xúc xích, pate, xíu mại và nước sốt đậm đà là lựa chọn thích hợp cho những ai muốn ăn no vào buổi xế. Giá từ 40.000-60.000 đồng.

Ngoài check in ban đêm tại một trong những ngôi chợ biểu tượng của Sài Gòn, du khách còn có dịp khám phá hàng loạt món ngon như bún mắm, bún bò, bánh xèo, bánh bèo, chè, ốc...
Các xe xiên que bắt đầu đông khách từ khoảng 16 giờ với đủ loại cá viên, bò viên, xúc xích, nấm kim châm cuộn thịt, đậu bắp cuộn ba chỉ… Giá mỗi xiên từ 10.000-15.000 đồng.

Cũng như nhiều khu chợ chiều khác, các món ăn tại chợ có giá khá bình dân.
Bánh tráng trộn quen thuộc với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt vẫn giữ được sức hút với nhiều thế hệ. Một phần bánh tráng trộn có giá từ 15.000-30.000 đồng.

Khi phố xá bắt đầu lên đèn, khu vực quanh
Không cầu kỳ nhưng thanh mát, gỏi cuốn - món ăn từng được CNN vinh danh được nhiều người chọn làm món quà chiều nhẹ bụng. Giá mỗi cuốn từ 7.000 đồng.

Người ta ghé đây để ăn dĩa bột chiên nóng, tô canh bún, phần xôi xá xíu, ly sữa đậu nành nóng, đĩa ốc hay vài xiên cá viên trước khi về nhà. Quanh chợ còn có đủ chè, sinh tố, bánh flan, gỏi cuốn… như một khu quà tối đúng nghĩa.
Ốc xào me, sò nướng mỡ hành, nghêu hấp sả hay càng cúm luôn là lựa chọn hấp dẫn của những buổi tụ tập bạn bè. Nếu đi theo nhóm, mỗi người chỉ cần khoảng 40.000-50.000 đồng là đã có thể thưởng thức nhiều món.

Món ăn không cầu kỳ, giá cả bình dân và gần như không có sự xuất hiện của các món hot trend nên của khu chợ mang đến cảm giác dễ chịu và chậm rãi của Sài Gòn.
Chè đậu, chè Thái, bánh flan, bánh bò, bánh chuối hấp hay ly sữa đậu nành nóng là món tráng miệng quen thuộc của nhiều người. Giá dao động từ 10.000-25.000 đồng.

Bài và ảnh: Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI