Thắng Tunisia 4-0, “Những chiến binh Samurai xanh” xứng đáng đại diện châu Á ở World Cup

21/06/2026 - 13:43

PNO - Với Tamara mở tỷ số, Ueda ghi 2 bàn và kiến tạo để Ito ghi 1 bàn, Nhật Bản thắng Tunisia 4-0, không để Tunisia có cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành trong suốt trận đấu.

Nhật Bản gặp Tunisia ở lượt trận thứ 2 bảng G. Nhật Bản cầm hòa với Hà Lan trận đầu còn Tunisia thua Thụy Điển đến 1-5. Dẫu vậy cả hai đội đều cần 1 trận thắng để có cửa đi tiếp vào vòng 32 đội.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao - Ảnh: Reuters
Trận đấu diễn ra với tốc độ cao - Ảnh: Reuters

Nhật Bản có 1 sự thay đổi so với trận gặp Hà Lan khi Tanaka thay Kubo vào sân ngay từ đầu. Thành phần ra sân gồm: Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Tanaka, J.Ito, Ueda.
Về phía Tunisia có 3 sự thay đổi khi Dahmen thay Chamakh trong khung thành, Bronn, Tounekti thay Khedira và Hmida. Thành phần ra sân gồm: Dahmen, Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi, Saad, Skhiri, Mejbri, Sliman Bronn, Tounekti.

Hiệp 1 bắt đầu.

Phút đầu tiên, Ueda xâm nhập vòng cấm và bị ngã sau tác động từ phía sau của Skhiri. VAR có can thiệp nhưng xác định lỗi của đội trưởng Tunisia chưa đủ để thổi phạt đền cho Nhật Bản.

Phút thứ 2, Mejbri từ ngoài vòng cấm sút bóng sạt mép ngoài cột dọc khung thành Nhật Bản.

Phút thứ 4, bóng được chuyền ra cánh cho Nakamura, anh căng ngang vào trong. Kamada chạm bóng làm tung lưới Tunisia. Tỷ số 1-0 cho Nhật Bản.

Phút thứ 10, Dylan Bronn kịp phá bóng trước khi Ueda có thể dứt điểm trước khung thành trống. Nhưng Dahmen phải ôm bóng khi bóng đã qua vạch vôi phần lớn. Nhưng VAR xác định bóng chưa qua hẵn vạch vôi nên chưa có bàn thắng thêm.

Nhật Bản kiểm soát bóng chơi chậm, chắc.

Phút 31 nhận đường chuyền từ Itakura, Ueda đi bóng đảo người đi vào vòng cấm từ khoảng cách 15 m anh sút chéo và góc xa tung lưới Dahmen. Tỷ số 2-0 cho Nhật Bản.

Phút 35, Doan chuyền bóng vào vòng cấm. Hậu vệ Tunisia đã phá lên.

Tunisia cần phải tấn công để tìm bàn gỡ nhưng không thể đưa bóng lên cao.

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Nhật Bản.

Hiệp 2 bắt đầu.

Tunisia đưa Hmida vào thay Bronn và Gharbi vào thay Saad.

Nhật Bản vẫn kiểm soát trận đấu.

Tình huống Kamada ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Tình huống Kamada ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Phút 48 Tamara sút xa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 59 Doan ngăn cản thành công tạt vào từ đáy biên của cầu thủ Tunisia.

Phút 63 Ueda xoay người sút bóng, bóng chạm 1 cầu thủ Tunisia bay ra khỏi sân.

Phút 65 Tunisia thayTounekti bằng Chaouat.

Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận họ tranh chấp quyết liệt mỗi khi mất bóng.

Phút 69 Ueda chạm bóng làm tường để Ito nhận bóng đối diện với thủ môn, anh không bỏ qua cơ hội ghi bàn thứ 3 cho Nhật Bản.

Phút 74, Nhật bản thay Kamada và Doan bằng Junnosuke Suzuki và Sugawara.

Phút 78, Nakamura được thay bằng Yuito Suzuki, Seko vào thay Tomiyasu.

Phút 83 Sano băng xuống đáy biên và tạt bóng vào trong Ueda nhảy lên đánh đầu ghi bàn thứ 4 cho Nhật Bản.

Phút 84 Ueda rời sân nhường chỗ cho Goto.

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.

Phút 90+1 Tunisia đưa Abdi, Skhiri vào thay Achouri và Khedira.

Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận đến cuối trận.

Thắng Tunisia 4-0 Nhật Bản rộng đường vào vòng 32 đội. Tunisia thua 2 trận với hiệu số bàn thắng bại là – 8 khó lòng đi tiếp.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI