2 bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhi bị tai nạn giao thông nguy kịch

20/06/2026 - 12:31

PNO - Ngày 20/6, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công cho bé H. (11 tuổi) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lúc 14g ngày 14/6, H. cùng mẹ và em gái đi xe máy thì không may bị tai nạn giao thông. Em H. té ngã xuống đường và bị ô tô chèn qua người. Em được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện suy hô hấp, rối loạn tri giác, nguy cơ sốc đa chấn thương và đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám và đánh giá khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và bụng, xác định bệnh nhi bị đa chấn thương nặng, cần được can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ mổ cấp cứu người bệnh, ảnh SYT
Ê-kíp bác sĩ mổ cấp cứu - Ảnh: SYT

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã mổ khẩn cắt lách, dẫn lưu màng phổi, dẫn lưu ổ bụng để kiểm soát tổn thương và cứu sống bệnh nhi. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn tiến rất nặng với suy hô hấp tiến triển, tụt huyết áp kéo dài, sốc nặng phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện phù phổi cấp và ngưng tim 1 lần, phải hồi sức tim phổi liên tục trong khoảng 15 phút.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia cấp cứu, hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi đồng 1. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ chuyên môn liên tục, theo dõi sát từng diễn biến lâm sàng của bệnh nhi và hướng dẫn chi tiết các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu hóa thông số máy thở cũng như xử trí các biến chứng phát sinh trong quá trình điều trị.

Kênh hội chẩn từ xa giữa hai bệnh viện luôn được duy trì liên tục, cập nhật tình trạng người bệnh theo thời gian thực, đánh giá đáp ứng điều trị và đưa ra các chỉ định chuyên môn phù hợp cho từng thời điểm.

Tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi từng bước được cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, bảo đảm đủ điều kiện vận chuyển an toàn, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 1 mới thống nhất phương án chuyển viện.

1g sáng 15/6, em H. được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu. Ban đầu, em vẫn còn hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, rối loạn tuần hoàn, không tự thở. Các bác sĩ hội chẩn, đánh giá bệnh nhi bị sốc đa chấn thương, tràn dịch màng tim, tràn khí màng phổi phải và chấn thương lách nặng, đã được phẫu thuật cắt lách trước đó.

Ngay lập tức, Bệnh viện Nhi đồng 1 kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu. Người bệnh được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc vận mạch liều cao, kháng sinh tĩnh mạch, truyền máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và tiếp tục hồi sức chuyên sâu tại khoa Hồi sức ngoại.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt và đã được cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn hồi phục tốt. Các vết mổ và vết thương ổn định, khô sạch, chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhi vẫn cần được theo dõi sát và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI