Dù cha mẹ không còn trí nhớ… - Bài 11

Đại dịch “lãng quên” thầm lặng

17/06/2026 - 19:00

PNO - Khoảng 10% các ca sa sút trí tuệ hiện nay thuộc nhóm khởi phát sớm (dưới 65 tuổi). Alzheimer đang gia tăng cùng tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam.

Theo số liệu gần nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nghiên cứu, thế giới hiện có khoảng 57 triệu người đang sống chung với các tình trạng sa sút trí tuệ. Trong đó, Alzheimer là thể phổ biến nhất, chiếm từ 60% đến 70% tổng số ca bệnh.

Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia dự báo con số này sẽ tăng lên 76 triệu người vào năm 2030 và chạm ngưỡng 152 triệu người vào năm 2050, tức tăng gấp ba lần chỉ trong vòng 3 thập kỷ.

Một cụ bà được kiểm tra về chứng suy giảm trí nhớ - Ảnh iStock
Một cụ bà được kiểm tra về chứng suy giảm trí nhớ - Ảnh iStock

Căn bệnh này không chỉ là nỗi đau về sức khỏe mà còn là gánh nặng kinh tế khổng lồ. Năm 2019, chi phí toàn cầu cho sa sút trí tuệ là 1,3 nghìn tỷ USD và con số này riêng tại Mỹ dự kiến sẽ cán mốc 1 nghìn tỷ USD vào năm 2050. Hiện tại, đây là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 7 trên toàn thế giới.

Phụ nữ là đối tượng chịu ảnh hưởng kép từ căn bệnh sa sút trí tuệ, bởi họ không chỉ có tỷ lệ tử vong và số năm sống trong khuyết tật cao hơn nam giới mà còn là lực lượng chính trong việc chăm sóc người bệnh, chiếm tới 70% số giờ chăm sóc không thù lao.

Xét về địa lý, Nhật Bản hiện là quốc gia có tỷ lệ mắc Alzheimer cao nhất thế giới với 3.079 ca trên 100.000 dân. Các quốc gia châu Âu như Ý, Slovenia và Hy Lạp cũng ghi nhận tỷ lệ rất cao do tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Tại châu Á, Trung Quốc đang dẫn đầu về số lượng tuyệt đối với khoảng 17 triệu ca mắc, theo sau là Ấn Độ với hơn 4 triệu ca.

Nguy cơ mắc bệnh không chỉ nằm ở quy luật lão hóa tự nhiên mà còn gắn liền với các yếu tố lối sống có thể điều chỉnh được. Các tác nhân làm tăng nguy cơ bao gồm tuổi tác (đặc biệt từ 65 tuổi trở lên), huyết áp cao, đường huyết cao, tình trạng thừa cân hoặc béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, lười vận động, thiếu hụt giao tiếp xã hội và trầm cảm.

Dấu hiệu của bệnh thường bắt đầu rất âm thầm, đôi khi chỉ là việc mất khứu giác hoặc thay đổi tâm trạng trước khi các vấn đề trí nhớ xuất hiện. Những biểu hiện sớm bao gồm hay quên các sự kiện gần đây, thường xuyên đánh mất đồ đạc, lạc đường ở những nơi quen thuộc, nhầm lẫn về thời gian, khó khăn khi giải quyết vấn đề hoặc tìm từ ngữ trong giao tiếp và thay đổi tính cách đột ngột.

Dù thường gắn liền với người cao tuổi, nhưng khoảng 10% các ca sa sút trí nhớ hiện nay thuộc nhóm khởi phát sớm (dưới 65 tuổi). Y học thế giới từng chấn động với trường hợp một thanh niên 19 tuổi tại Trung Quốc được chẩn đoán mắc Alzheimer, trở thành bệnh nhân trẻ tuổi nhất lịch sử. Điều này nhắc nhở rằng căn bệnh này vô cùng phức tạp và việc duy trì lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường hoạt động trí não cần được chú trọng ở mọi lứa tuổi.

Ngọc Hạ (theo WHO, World Population Review., Science Direct)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI