Hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola ở Congo

25/05/2026 - 07:35

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh này tiềm ẩn nguy cơ "rất cao" đối với Congo.

Khói và lửa bốc lên từ một trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara - Ảnh: Dirole Lotsima Dieudonne
Một trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Congo bốc cháy do bị phóng hỏa - Ảnh: Dirole Lotsima Dieudonne

Ngày 24/5, Bộ Truyền thông Congo cho biết đã có 904 trường hợp nghi nhiễm và 119 trường hợp nghi tử vong do Ebola.

Cụ thể, các nhà chức trách thông báo hơn 700 trường hợp nghi nhiễm Ebola, chủ yếu ở tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh hiện đang gây ra rủi ro “rất cao” đối với Cộng hòa Dân chủ Congo nhưng nguy cơ lây lan toàn cầu vẫn ở mức thấp. Các cơ quan y tế Congo đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh.

Đã có những vụ đốt phá nhằm vào các trung tâm điều trị Ebola ở phía đông Congo, khi 2 trung tâm y tế đã bị tấn công vào tuần trước. Điều này cho thấy khu vực đang bị tàn phá bởi bạo lực liên quan đến các nhóm phiến quân vũ trang, tình trạng di dời một lượng lớn người dân, sự yếu kém của chính quyền địa phương và việc cắt giảm viện trợ quốc tế đã làm suy yếu các cơ sở y tế ở các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Một nguồn cơn khác là các quy trình nghiêm ngặt xung quanh việc chôn cất các nạn nhân nghi nhiễm Ebola, xung đột với các nghi thức chôn cất truyền thống ở địa phương.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Bác sĩ không biên giới từng đưa ra đánh giá về tình hình bất an ở Ituri gần đây đã trở nên tồi tệ hơn, khiến các bác sĩ và y tá phải rời đi, làm quá tải các cơ sở y tế.

Văn phòng nhân đạo của Liên hiệp quốc cho biết gần 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở Ituri.

Các nhóm cứu trợ đang chiến đấu chống lại dịch bệnh cho biết họ không có đủ thiết bị cần thiết, chẳng hạn như tấm chắn mặt và bộ đồ bảo hộ, bộ dụng cụ xét nghiệm, túi đựng thi thể và các vật liệu khác cần thiết để chôn cất thi thể những người đã chết...

Vi rút Ebola chủng Bundibugyo gây ra đợt bùng phát dịch bệnh này hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI