Dòng chảy khơi thông, thiên hạ thái bình

24/05/2026 - 14:12

PNO - Đơn giản 'dây chuyền sản xuất' sỏi niệu nằm ở chỗ khác, còn dương vật chỉ là nạn nhân của một cú... lạc trôi.

Lúc vợ chồng đang sinh hoạt phòng the, chồng tôi đột nhiên đau méo cả mặt, đi khám thì được chẩn đoán là sỏi niệu. Bác sĩ bảo 'cái ấy' có sỏi và khuyên điều trị.

Tôi lấy làm lạ, tại sao nơi ấy lại có sỏi và liệu việc điều trị có động chạm, có ảnh hưởng gì đến 'nội lực' của ông xã không ?

Q.Thùy (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xin minh oan ngay và luôn rằng 'chỗ ấy' của anh nhà bị oan. Đơn giản 'dây chuyền sản xuất' sỏi niệu nằm ở chỗ khác, còn dương vật chỉ là nạn nhân của một cú lạc trôi.

Một chút sách vở: sỏi niệu thường phát tích ở thượng nguồn như thận, niệu quản hay bàng quang, và niệu đạo - ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài - chính là thủy lộ đưa sỏi ra ngoài, và chặng cuối chính là niệu đạo dương vật. Ngặt ở chỗ đoạn 'hương lộ' này đã hẹp lại khúc khuỷu nên hay bị mắc lại.

Phần đa, các ông chỉ phát hiện 'của nợ' lúc đi toilet với gắt, buốt, đau quặn hoặc tiểu ra máu, họa hoằn lắm cái hòn sỏi này mới nhè đúng lúc 'vui vẻ' vợ chồng mà la làng.

Nói luôn là cái sự oái oăm này xuất phát từ chính thiết kế trời ban. Niệu đạo dương vật vốn là lối đi chung, một hành lang lưỡng dụng cho cả nước tiểu và tinh dịch, và để tránh xung đột giao thông, cơ thể buộc trang bị một hệ thống van điều tiết để 'đường này mở thì ngả kia đóng'.

Dễ hiểu thì khi các ông lâm trận và cao trào, van chặn dòng tiểu hoạt động để mở một lối hanh thông cho dòng tinh.

Trở lại với kẻ không mời, lúc này hòn sỏi chắn ngang sẽ bắt đầu 'la làng'. Khi dương vật cương cứng, các thể hang xung quanh phồng to, ép chặt lấy đường niệu đạo, khiến hòn sỏi vốn góc cạnh càng cọ xát mạnh vào lớp niêm mạc nhạy cảm. Cơn đau lúc này dữ dội không kém lúc vào toilet, thậm chí gây xuất tinh ra máu do trầy xước niêm mạc.

Thêm một ý nữa, nếu xuất hiện sỏi niệu dương vật thì các ông có thể nhận diện bằng dòng tiểu bị chẻ hai, chẻ ba, hoặc tắc nghẹn giữa dòng. Với tinh dịch thì khó hơn, do độ đậm đặc, nhưng chướng ngại vật chắc chắn sẽ gây ra sự 'ngập ngừng' cho dòng tinh. Trong những trường hợp sỏi kích thước lớn gây nghẽn tắc hoàn toàn, áp lực co bóp không thể đẩy tinh dịch ra ngoài, buộc phải chạy ngược vào bàng quang ( xuất tinh ngược dòng), hoặc tệ hơn là gây ứ nghẹt, tức vỡ ống dẫn tinh rất nguy hiểm.

Bạn thân mến, cả mớ lý thuyết dài nhằm giúp bạn có cái nhìn đại khái, giờ quay lại ý then chốt: sự thể này có ảnh hưởng đến 'võ nghệ' của anh nhà không? Câu trả lời có ngay: về chức năng thì vấn đề của niệu đao, tức 'đường ống thoát nước' hoàn toàn không làm suy giảm bản lĩnh hay ham muốn của quý ông.

Tuy nhiên nếu xét về 'lâm sàng' thì không ai giữ được sự lãng mạn hay thăng hoa khi có một viên sỏi sắc nhọn đang găm vào chỗ nhạy cảm. Cơn đau thấu trời chắc chắn dập tắt mọi lửa lòng ,và sau đó chính tình dục sẽ rơi vào cảnh “con chim sợ cành cong”.

Vì vậy, giải pháp duy nhất là nhanh chóng giải phóng đường ống. Bạn nên khuyên ông xã đến một chuyên khoa Tiết niệu để thăm khám. Tuyệt đối không tự ý bóp, nặn hay cố gắng 'vắt' hòn sỏi ra ngoài vì có thể gây rách niệu đạo, dẫn đến hẹp niệu đạo vĩnh viễn.

Tùy kích thước và vị trí viên sỏi, người ta sẽ có phương án xử lý êm đẹp. Nếu sỏi nhỏ, có thể dùng thuốc giãn cơ và uống nhiều nước để sỏi tự trôi ra. Phải thứ cứng đầu có thể phải viện tới việc tới bệnh viện để tán sỏi nội soi ngược dòng hoặc gắp sỏi ra ngoài.

Khi 'đường thông hè thoáng', dòng chảy khơi thông, thiên hạ lại... thái bình như xưa, bạn yên tâm nhé!

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI