Úc bùng phát bệnh bạch hầu

23/05/2026 - 10:46

PNO - Úc đang đối mặt với đợt bùng phát bệnh bạch hầu lớn nhất từng được ghi nhận, với hơn 230 ca nhiễm xuất hiện tại nhiều bang và vùng lãnh thổ.

Giới chức y tế cảnh báo dịch bệnh đã lan rộng âm thầm trong nhiều tháng trước khi được phát hiện trên diện rộng, làm dấy lên tranh cãi về tốc độ phản ứng của chính quyền.
Giới chức y tế cảnh báo dịch bệnh đã lan rộng âm thầm trong nhiều tháng trước khi được phát hiện trên diện rộng - Ảnh: Dan Himbrechts

Theo cơ quan y tế Lãnh thổ Bắc Úc, các ca bệnh đầu tiên xuất hiện từ tháng 5/2025 nhưng đến cuối tháng Ba năm nay, nhiều nhân viên y tế tuyến đầu mới biết quy mô thực sự của ổ dịch.

Bác sĩ John Boffa, chuyên gia y tế cộng đồng tại Alice Springs, cho biết thời điểm phát hiện ra các ca bệnh không liên quan đến nhau, giới chức hiểu rằng vi khuẩn đã lan rộng trong cộng đồng.

''Nếu xuất hiện các ca không có liên hệ dịch tễ, điều đó có nghĩa bệnh đã ở khắp nơi.'' - ông nói.

Ban đầu, phần lớn bệnh nhân mắc bạch hầu ngoài da, ở dạng ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên sau đó, Úc ghi nhận thêm nhiều ca bạch hầu hô hấp, dạng bệnh có thể gây tử vong.

Tính đến nay, ít nhất 50 bệnh nhân tại Lãnh thổ Bắc Úc đã phải nhập viện, trong đó 4 người điều trị tích cực. Một trường hợp tử vong nghi liên quan đến bạch hầu cũng đang được điều tra.

Ngoài Lãnh thổ Bắc Úc, dịch bệnh còn lan sang Tây Úc, Nam Úc và Queensland. Riêng bang Tây Úc ghi nhận ít nhất 85 ca nhiễm, nhiều trường hợp tập trung tại khu vực Kimberley và cộng đồng Halls Creek.

Các chuyên gia cho rằng điều kiện sống quá tải, thiếu thốn y tế và việc tiếp cận vắc xin khó khăn ở vùng sâu vùng xa đã khiến dịch bệnh lây lan nhanh hơn. ''Không thể chỉ ngồi trong phòng khám chờ người dân tự tới. Chúng tôi phải đi từng nhà để tuyên truyền và tiêm vắc xin'' - bác sĩ Boffa nói.

Nhiều cộng đồng bản địa hiện thiếu nhân lực y tế và gặp khó khăn trong việc truy vết ca bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người dân không biết dấu hiệu nhận biết bạch hầu do căn bệnh này gần như đã biến mất tại Úc suốt nhiều thập kỷ.

''Bệnh đã bị xóa sổ quá lâu nên nhiều người chưa từng thấy hay trải qua trước đây'' - Brenda Garstone, giám đốc một dịch vụ y tế cộng đồng tại Halls Creek, cho biết.

Trong bối cảnh số ca bệnh tăng nhanh, chính phủ Úc mới đây đã công bố gói hỗ trợ 7,2 triệu USD nhằm tăng cường vắc xin, kháng sinh và nhân lực y tế để kiểm soát ổ dịch. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng phản ứng của chính quyền đến quá muộn.

Hiện các chiến dịch tiêm vắc xin và truyền thông cộng đồng đang được triển khai khẩn cấp tại nhiều khu vực vùng xa, trong nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Úc.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI