Người Hàn Quốc ám ảnh vì ‘bọ tình yêu’ bao vây

11/05/2026 - 22:30

PNO - Loài “bọ tình yêu” dự kiến xuất hiện dày đặc hơn và sớm hơn trong mùa hè 2026, khiến chính quyền Seoul phải thử nghiệm hàng ngàn bẫy côn trùng dùng hương hoa hồng để ngăn chúng tràn vào khu dân cư.

Bọ tình yêu đang bám lên người dân
Bọ tình yêu đang bám lên người dân

Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia Hàn Quốc, loài côn trùng có tên khoa học Plecia nearctica sẽ trưởng thành hàng loạt gây ám ảnh cho người dân. Loài côn trùng này được gọi là “bọ tình yêu” vì thường bay theo cặp trong lúc giao phối. Chúng có nguồn gốc từ khu vực đông nam Trung Quốc và đảo Okinawa, ưa khí hậu nóng ẩm.

Các nhà nghiên cứu cho biết thời tiết mùa xuân ấm lên khiến vòng đời của loài này phát triển nhanh hơn. Đáng chú ý, thời gian bùng phát năm nay được dự đoán ngắn hơn, đồng nghĩa số lượng bọ sẽ tập trung dày đặc trong thời gian ngắn, tạo cảm giác “phủ kín” ở nhiều khu vực.

Tại SeoulIncheon, bọ tình yêu đã trở thành nỗi ám ảnh mùa hè những năm gần đây. Hình ảnh hàng triệu con bám kín sườn núi Gyeyangsan hồi năm 2025 từng gây sốc trên mạng xã hội.

Dù không cắn người hay truyền bệnh, chúng xuất hiện theo đàn lớn, phủ kín đường đi, phương tiện và khu dân cư, khiến người dân liên tục phàn nàn. Chính quyền Seoul cho biết thành phố nhận khoảng 5.000 phản ánh liên quan bọ tình yêu mỗi năm kể từ 2022, riêng năm 2024 ghi nhận hơn 9.200 khiếu nại.

Trước nguy cơ bùng phát mạnh trong năm nay, chính quyền Seoul dự kiến lắp đặt khoảng 1.300 bẫy côn trùng dùng hương hoa hồng tại công viên và khu vực đồi núi ở 19 quận trong tháng 6 và 7.

Nghiên cứu cho thấy bọ tình yêu đặc biệt bị thu hút bởi mùi hoa hồng. Thành phố hy vọng các bẫy này sẽ dẫn dụ chúng ra khỏi khu dân cư.

Song song đó, các đội kiểm soát dịch hại đã bắt đầu phun thuốc xử lý ấu trùng tại các khu vực có nguy cơ cao. Các nhà khoa học cũng đang khảo sát nhiều địa điểm khác nhau để xác định môi trường sống ưa thích của loài này.

Theo Viện Tài nguyên Sinh vật quốc gia Hàn Quốc, mật độ ấu trùng bọ tình yêu hiện cao nhất ở Seoul và phía bắc tỉnh Gyeonggi. Chuyên gia cảnh báo chúng có thể tiếp tục mở rộng phạm vi sinh sống bằng cách bám theo các phương tiện giao thông.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI