Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 90 người tử vong

23/05/2026 - 16:20

PNO - Theo cập nhật mới nhất từ đài CCTV, vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 90 người thiệt mạng. 9 thợ mỏ hiện vẫn đang mất tích.

Ngày 23/5, lực lượng cứu hộ tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại khu mỏ than Liushenyu - Ảnh: Wei Liang/China News Service/Getty Images
Ngày 23/5, lực lượng cứu hộ tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại khu mỏ than Liushenyu - Ảnh: Wei Liang/China News Service/Getty Images

Theo Tân Hoa Xã (Xinhua), vụ nổ xảy ra vào lúc 19g29 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu thuộc thành phố Trường Trị. Thời điểm đó, có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới hầm lò.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin, số người chết đã tăng vọt lên 90 người so với báo cáo ban đầu chỉ là 8 người. Nguyên nhân tử vong và thương vong nặng nề một phần do nồng độ carbon monoxide dưới hầm vượt quá giới hạn cho phép.

Lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa lên mặt đất thành công 156 người, tuy nhiên một số nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng dốc toàn lực tìm kiếm những người mất tích và cứu chữa người bị thương.

Ông yêu cầu điều tra triệt để nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm trách nhiệm các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu công bố thông tin kịp thời, chính xác, đồng thời tăng cường giám sát an toàn lao động tại các lĩnh vực trọng điểm trên toàn quốc để ngăn chặn các tai nạn lớn.

Để phục vụ công tác cứu nạn khẩn cấp, chính quyền đã huy động 6 đội cứu hộ quốc gia cùng 870 nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ và cảnh sát đến hiện trường. Các xe cứu thương và nhân viên y tế liên tục túc trực để chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện tại, những người đứng đầu công ty vận hành mỏ than thuộc Tập đoàn Sơn Tây Thông Châu đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Sơn Tây vốn được biết đến là trung tâm khai thác than lớn nhất của Trung Quốc, cung cấp gần 1/3 tổng sản lượng than cả nước.

Mặc dù Bắc Kinh đã nỗ lực cải thiện các quy định an toàn lao động từ đầu những năm 2000 để giảm thiểu rủi ro nổ khí gas và ngập lụt, sự việc tại mỏ Liushenyu vẫn là thảm họa khai thác than tồi tệ và đẫm máu nhất tại quốc gia này trong hơn 1 thập kỷ qua.

Linh La (theo Xinhua, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI