Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Pakistan thúc đẩy nỗ lực hòa giải với Iran, Mỹ ghi nhận 'tiến triển nhỏ'

23/05/2026 - 07:30

PNO - Ngày 23/5, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cùng các nhà trung gian Pakistan, nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh AA)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh AA)

Theo các nguồn tin ngoại giao từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc trao đổi tập trung vào diễn biến mới nhất của tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, song chưa có thêm chi tiết cụ thể được công bố.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, Pakistan và Qatar đang tăng cường các nỗ lực hòa giải với Iran. Một phái đoàn Qatar đã tới Tehran để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhằm thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột và thúc đẩy đối thoại ngoại giao.

Cùng ngày, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, cũng đến Tehran trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao. Ông được Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đón tiếp tại sân bay, với sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi.

Đây không phải lần đầu tiên ông Munir tham gia các nỗ lực ngoại giao tại Iran. Tháng trước, ông đã có các cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Pakistan đã liên tục thúc đẩy các sáng kiến hòa giải. Trong đó, Pakistan được xem là bên trung gian chủ chốt sau khi góp phần giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4.

Cũng trong ngày 23/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề cuộc họp ngoại trưởng NATO tại Helsingborg, Thụy Điển. Hai bên thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7, cùng các vấn đề liên quan đến sản xuất quốc phòng, tăng chi tiêu quân sự giữa các đồng minh, eo biển Hormuz và ổn định khu vực.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến Iran và eo biển Hormuz đã đạt được “một số tiến triển nhỏ”, đồng thời khẳng định lập trường của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran không thay đổi.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Pakistan trong các nỗ lực trung gian, mô tả Islamabad là đối tác hòa giải chủ chốt của Washington trong các cuộc tiếp xúc với Tehran và đánh giá cao những đóng góp ngoại giao của nước này trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI