Thỏa thuận hạt nhân Iran sắp hoàn tất, eo biển Hormuz sẽ được mở lại

24/05/2026 - 07:26

PNO - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hạt nhân và hòa bình với Iran đã “gần như hoàn tất”, trong đó có điều khoản mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Ông Trump nói thỏa thuận với Iran phần lớn đã được đàm phán, bao gồm cả việc mở eo biển
Ông Trump nói thỏa thuận với Iran "phần lớn đã được đàm phán", bao gồm cả việc mở eo biển Hormuz. Ảnh: F.24

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông và khu vực, ông Trump nói rằng “các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố”. Theo ông, bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan “về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất”.

Ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại như một phần quan trọng của thỏa thuận. Đây là tuyến vận tải năng lượng huyết mạch nối Vịnh Ba Tư với thế giới, từng bị gián đoạn sau các cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hồi đầu năm 2026.

Cuộc điện đàm do ông Trump chủ trì có sự tham gia của nhiều lãnh đạo khu vực, bao gồm Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II cùng đại diện Bahrain và Pakistan. Ông Trump cũng cho biết đã có cuộc trao đổi riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đánh giá cuộc thảo luận “diễn ra rất tốt đẹp”.

Eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại nếu đàm phán giữa Mỹ và Iran thành công. Ảnh: AA
Eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại nếu đàm phán giữa Mỹ và Iran thành công. Ảnh: AA

Về phía Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận, song cảnh báo vẫn còn nhiều bất đồng trong các vấn đề then chốt. Theo ông, Iran đang hoàn thiện một khuôn khổ thỏa thuận gồm 14 điều khoản và kỳ vọng các chi tiết cuối cùng có thể được hoàn tất trong vòng 30–60 ngày sau khi đạt được khung nguyên tắc.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn hơn” nếu chiến sự tái diễn. Ông cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tái tổ chức sau lệnh ngừng bắn và sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự.

Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần qua diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Dù đã có các lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran tại Lebanon vẫn tiếp diễn. Nhóm Hezbollah tuyên bố Iran sẽ tiếp tục ủng hộ lực lượng này bất chấp áp lực quốc tế.

Tại Iran, nhiều người dân cho biết họ vẫn sống trong tâm lý bất an khi nguy cơ chiến tranh chưa thực sự chấm dứt. Một số cư dân Tehran mô tả tình trạng hiện nay là “không chiến tranh cũng không hòa bình”, khiến cuộc sống và công việc bị đảo lộn trong nhiều tháng qua.

Trọng Trí (theo France 24, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI