Phim về đức tin, gia đình thắng giải Cành cọ vàng

24/05/2026 - 07:17

PNO - 'Fjord' - bộ phim Romania đặt ra những câu hỏi về đức tin, gia đình - thắng giải Cành cọ vàng. "Giấc mơ là ốc sên" chưa có "duyên" với giải thưởng

Phim về đức tin và gia đình thắng Cành cọ vàng

Vượt qua 21 tác phẩm đến từ các nước khác, bộ phim Fjord của đạo diễn người Romania Cristian Mungiu đã giành giải Cành cọ vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 - 2026.

Fjord là tác phẩm đầu tay bằng tiếng Anh của đạo diễn Cristian Mungiu với sự tham gia của Renate Reinsve, Sebastian Stan trong vai cặp vợ chồng mộ đạo người Romania chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Na Uy và bị buộc tội lạm dụng trẻ em. Với chiến thắng này, Cristian Mungiu gia nhập câu lạc bộ những người hai lần đoạt giải tại Cannes, sau chiến thắng năm 2007 với bộ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days nói về nạn phá thai bất hợp pháp ở Romania thời kỳ Cộng sản.

Đạo diễn Cristian Mungiu nhận giải Cành cọ vàng cho phim Fjord
Đạo diễn Cristian Mungiu nhận giải Cành cọ vàng cho phim Fjord

Tại buổi họp báo ngay sau lễ trao giải, trưởng ban giám khảo là đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook, đã nói đùa rằng ông không muốn trao giải Cành cọ vàng cho ai cả “Vì đó là một giải thưởng mà chính tôi chưa bao giờ nhận được. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác".

Giải Grand Prix, được xem là á quân của Cannes, thuộc về phim Minotaur của đạo diễn Andrey Zvyagintsev. Ban giám khảo LHP Cannes năm nay quyết định chia đều giải thưởng Nam chính xuất sắc, Nữ chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Theo đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Javier Calvo và Javier Ambrossi với phim The Black Ball và Pawel Pawlikowski với phim Fatherland. 10 năm trước đạo diễn Cristian Mungiu (phim Graduation) cũng từng chia sẻ giải này với Olivier Assayas (phim Personal Shopper).

Virginie Efira (trái) và Tao Okamoto (phải) chia nhau giải Nữ diễn viên chính xuất sắc
Virginie Efira (trái) và Tao Okamoto (phải) chia nhau giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Hai hạng mục diễn xuất được chia đều cho bốn diễn viên từ hai bộ phim. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về 2 diễn viên mới Emmanuel Macchia và Valentin Campagne với vai những người lính Bỉ trong Thế chiến I yêu nhau trong phim Coward của đạo diễn Lukas Dhont. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Virginie Efira và Tao Okamoto trong phim All of a Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Emmanuel Marre với phim A Man of His Time. Vị đạo diễn này gây ngạc nhiên khi cho biết trong bài phát biểu chiến thắng rằng ông viết kịch bản phim xong rồi loại bỏ và quyết định làm toàn bộ bộ phim bằng cách ứng biến có kiểm soát.

Giải thưởng của Ban giám khảo, được xem là giải ba của LHP, thuộc về phim The Dreamed Adventure của Valeska Grisebach. Giải Camera d’Or dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất thuộc về nhà làm phim người Rwanda Marie-Clementine Dusabejambo với phim Ben’Imana. Phim Giấc mơ là ốc sên của Việt Nam dự hạng mục Phim ngắn dừng bước trước phim For The Opponents của đạo diễn Federico Luis.

Những điểm đáng nhớ và đáng tiếc

Lễ trao giải do nữ diễn viên người Pháp Eye Haidara dẫn dắt bắt đầu với việc trao giải thưởng Cành cọ vàng danh dự cho huyền thoại Barbra Streisand. Bà dự kiến ​​sẽ nhận giải thưởng trực tiếp nhưng đành lỡ hẹn vì còn đang trong thời gian hồi phục chấn thương đầu gối. Nữ diễn viên Isabelle Huppert đã thay mặt Barbra Streisand giới thiệu một đoạn video nhắn gửi từ bà.

Trong clip, Barbra Streisand đã cảm ơn Liên hoan phim Cannes vì giải thưởng tuyệt vời này. Bà hồi tưởng lại những lần đầu tiên xem phim nước ngoài tại rạp chiếu phim địa phương, rạp Astor. “Tôi đã bị mê hoặc bởi những hình ảnh trên màn ảnh. Chúng mạnh mẽ đến nỗi vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi muốn trở thành một diễn viên và sống trong những thế giới thú vị hơn đó”.

Barbra Streisand gửi video clip vì không thể đến nhận giải Cành cọ vàng danh dự vì chấn thương gối chưa hồi phục
Barbra Streisand gửi clip vì không thể đến nhận giải Cành cọ vàng danh dự do chấn thương gối chưa hồi phục

Chiến thắng của phim Fjord đã giúp hãng Neon có chuỗi 7 lần liên tiếp có phim giành giải Cành cọ vàng. Ngoài Fjord, Neon còn giữ bàn quyền các phim tranh giải khác như All of a Sudden, Hope, Paper Tiger, Sheep in the Box và The Unknown. Kể từ khi hãng mua bản quyền phim Parasite vào năm 2019 và phim này thắng Cành cọ vàng, các phim sau này họ mua như Titane, Triangle of Sadness, Anatomy of a Fall, Anora, It Was Just an Accident cũng đều có duyên thắng giải cao nhất tại LHP Cannes.

Một điều bất ngờ là phim Mỹ Paper Tiger không giành được giải thưởng nào dù cũng được xem là một trong các ứng viên Cành cọ vàng. Đây là lần thứ 5 phim của đạo diễn James Gray được chọn tham dự tranh giải tại Cannes nhưng lại bị ban giám khảo ngó lơ. Bốn lần trước đó là phim We Own the Night (2007), Two Lovers (2008), The Immigrant (2013) và Armageddon Time (2022).

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI