Tổng thống Trump hủy lễ ký sắc lệnh siết chặt AI vào phút chót

22/05/2026 - 11:27

PNO - Ngày 21/5 (giờ Mỹ), Nhà Trắng bất ngờ hủy lễ ký sắc lệnh về trí tuệ nhân tạo (AI) do Tổng thống Donald Trump chủ trì chỉ vài giờ trước khi sự kiện diễn ra.

Ông Trump lo AI bị quản quá chặt sẽ khiến Mỹ tụt lại phía sau - Ảnh: Getty Images
Ông Trump lo AI bị quản quá chặt sẽ khiến Mỹ tụt lại phía sau - Ảnh: Getty Images

Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ được tổ chức lúc 15g30 tại Nhà Trắng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Elon Musk, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Tim Cook và Sam Altman. Giới truyền thông và các doanh nghiệp công nghệ cũng đã được phổ biến thông tin trước đó.

Tuy nhiên, sự kiện đã bị hủy vào phút chót. Ông Trump đưa ra lý do khá ngắn gọn: "Tôi không thích vài khía cạnh của nó nên đã hoãn lại".

Tổng thống Mỹ cho rằng một số điều khoản có thể khiến doanh nghiệp Mỹ mất lợi thế trước các đối thủ nước ngoài. "Tôi nghĩ nó có thể cản trở vị thế dẫn đầu của chúng ta. Mỹ đang vượt tất cả các nước khác, và tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến lợi thế đó bị ảnh hưởng" - ông nói thêm.

Theo nguồn tin thân cận, nội bộ chính quyền Tổng thống Trump đã xảy ra nhiều bất đồng về mức độ quản lý AI. Một bên muốn thúc đẩy phát triển công nghệ và tăng trưởng kinh tế, trong khi phe cứng rắn về an ninh mạng lo ngại các rủi ro bảo mật liên quan đến AI.

Động thái đổi hướng này diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến công du Bắc Kinh của ông Trump cùng các lãnh đạo công nghệ Mỹ. Trong chuyến đi, ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc đua AI toàn cầu. Chính quyền ông Trump hiện xem việc duy trì vị trí dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu.

Theo dự thảo, sắc lệnh sẽ yêu cầu các công ty công nghệ tự nguyện gửi các hệ thống AI mới cho chính phủ đánh giá nhằm xem xét các vấn đề an ninh quốc gia và an toàn mạng.

Văn bản cũng đề xuất tiến hành một cuộc rà soát kéo dài 90 ngày, gồm phần 2 chính: nâng cấp hệ thống AI trong nước và tăng cường bảo mật cho các mô hình AI tiên tiến. Điều này sẽ liên quan đến việc kiểm tra yêu cầu phần cứng và tiêu chuẩn an ninh đối với các hệ thống AI quy mô lớn, bao gồm cả nền tảng điện toán đám mây như AWS của Amazon hay Microsoft Azure.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh ngôn ngữ trong dự thảo sắc lệnh. Một số lãnh đạo công nghệ được mời cũng không thể sắp xếp lịch trình để đến Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ sắc lệnh này sẽ có hiệu lực mạnh đến đâu nếu được thông qua. Việc đánh giá công nghệ dự kiến do nhiều cơ quan thuộc Bộ Tài chính và Nhà Trắng phối hợp thực hiện, nhưng mang tính tự nguyện và chưa có cơ chế rõ ràng cho các vấn đề an ninh.

Ông Trump thừa nhận AI đang mang lại rất nhiều điều tích cực và tạo thêm việc làm, song ông lo ngại sắc lệnh có thể trở thành rào cản đối với ngành công nghệ Mỹ. Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa công bố thời điểm ký lại sắc lệnh.

Trong nhiệm kỳ 2, ông Trump tiếp tục theo đuổi chính sách giảm bớt quy định quản lý doanh nghiệp tư nhân. Cùng ngày hủy lễ ký AI, ông cũng ký một sắc lệnh bãi bỏ quy định ban hành vào thời cựu Tổng thống Biden liên quan đến tiêu chuẩn tủ lạnh nhằm giảm giá thực phẩm.

Phó tổng thống JD Vance trước đó nhấn mạnh ưu tiên của chính quyền là thúc đẩy đổi mới công nghệ. "Tổng thống muốn chúng tôi ủng hộ đổi mới và giành chiến thắng trong cuộc đua AI với mọi quốc gia khác" - ông JD Vance nói.

Dù vậy, ông Vance cho biết chính quyền vẫn đang cố gắng cân bằng giữa phát triển công nghệ và đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI