Các nước châu Á đua nhau chuyển sang xăng sinh học

23/05/2026 - 21:20

PNO - Khi giá dầu mỏ toàn cầu tăng vọt, các quốc gia châu Á đang chuyển hướng mạnh mẽ sang xăng sinh học để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Một phòng thí nghiệm nhỏ tại trạm trộn và bơm nhiên liệu để thử nghiệm dầu diesel sinh học B50 ở thị trấn Lembang, tỉnh Tây Java,  Indonesia - Ảnh: BLOOMBERG
Một phòng thí nghiệm nhỏ tại trạm trộn và bơm nhiên liệu để thử nghiệm dầu diesel sinh học B50 ở thị trấn Lembang, tỉnh Tây Java, Indonesia - Ảnh: Bloomberg

Lối thoát cho bài toán năng lượng

Hóa đơn nhập khẩu dầu tại châu Á đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2026, khi giá dầu thô toàn cầu nhảy vọt từ 72 USD lên khoảng 100 USD/thùng do các bất ổn địa chính trị. Đối mặt với cú sốc giá cả, hàng loạt quốc gia đang ráo riết chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học sản xuất trong nước.

Tại Ấn Độ, chính phủ không dừng lại ở việc bán nhiên liệu pha 20% ethanol mà đã công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho xăng E30, đồng thời hướng tới tỷ lệ pha trộn 85% trong những năm tới.

Sự chuyển dịch này mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học đã giúp quốc gia này tiết kiệm gần 45 triệu thùng dầu thô mỗi năm và giữ lại khoảng 20 tỉ USD nguồn vốn ngoại tệ.

Trong khi đó, Indonesia và Malaysia đang đẩy mạnh sử dụng dầu diesel sinh học chiết xuất từ dầu cọ. Indonesia dự kiến tăng tỷ lệ pha trộn lên 50% (B50) vào tháng 7 nhằm thay thế hoàn toàn dầu diesel nhập khẩu.

Malaysia cũng nâng mức pha trộn lên 15% và hướng tới mốc B50. Khi giá dầu thô trên thế giới neo ở mức cao, nhiên liệu sinh học nội địa trở thành giải pháp thay thế vô cùng tiết kiệm, giúp các quốc gia bảo vệ nền kinh tế khỏi những đợt tăng giá nhiên liệu đột ngột.

Máy bơm cho các phương tiện thử nghiệm nhiên liệu sinh học B50 tại thị trấn Lembang, tỉnh Tây Java,  Indonesia - Ảnh: BLOOMBERG
Máy bơm cho các phương tiện thử nghiệm nhiên liệu sinh học B50 tại thị trấn Lembang, tỉnh Tây Java, Indonesia - Ảnh: Bloomberg

Hướng đi bền vững giữa các thách thức

Mặc dù mang lại lợi ích lớn về tự chủ năng lượng, việc mở rộng quy mô nhiên liệu sinh học đòi hỏi các quốc gia phải giải quyết bài toán cân bằng với an ninh lương thực.

Để ưu tiên nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học, Ấn Độ phải tạm dừng xuất khẩu đường, trong khi Indonesia cũng thiết lập các quy định tập trung quản lý xuất khẩu dầu cọ.

Quyết định này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi nhuận từ việc xuất khẩu nông sản và khoản ngân sách tiết kiệm được nhờ cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Nếu muốn phát triển dài hạn, các chuyên gia nhận định châu Á cần mở rộng quy mô năng lượng sinh học mà không gây rủi ro cho hệ thống lương thực.

Thay vì chỉ sử dụng các loại cây trồng chuyên biệt, nền tảng của chiến lược nhiên liệu sinh học cần ưu tiên tận dụng các nguồn nguyên liệu tái chế, bao gồm dầu ăn đã qua sử dụng, bã nông nghiệp như rơm rạ và phế phẩm lâm nghiệp.

Ấn Độ hiện đang đi đầu trong nỗ lực này khi đẩy mạnh chuyển đổi rác thải nông nghiệp và công nghiệp thành nhiên liệu. Hiệu quả thực sự của nhiên liệu sinh học không chỉ nằm ở quy mô sản lượng, mà còn ở việc giảm thiểu phát thải, sử dụng tài nguyên thông minh và tích hợp hệ thống.

Trong tương lai, những quốc gia ưu tiên nguồn nguyên liệu cho xăng dầu từ rác thải và áp dụng các khung tiêu chuẩn bền vững sẽ có nhiều khả năng đạt được thành công lâu dài trong nỗ lực tự chủ năng lượng.

Linh La (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI