Người Hàn Quốc vào thư viện để làm việc, hẹn hò nhằm tiết kiệm chi phí

24/05/2026 - 17:47

PNO - Giữa lúc chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc ngày càng đắt đỏ, nhiều người trẻ đang chọn thư viện công cộng như một giải pháp tiết kiệm thay cho quán cà phê, trung tâm thương mại hay các địa điểm giải trí tốn kém.

    Giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đi thư viện vì được ngồi miễn phí, không gian ấm cúng - Ảnh: Gong Seng Soo
Giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đi thư viện vì được ngồi miễn phí, không gian ấm cúng - Ảnh: Gong Seng Soo

Không chỉ tới để đọc sách, giới trẻ hiện xem thư viện là nơi học tập, làm việc, gặp gỡ bạn bè, thậm chí hẹn hò. Xu hướng này đang khiến nhiều thư viện tại Seoul rơi vào tình trạng quá tải.

Một trong những địa điểm được giới trẻ yêu thích là Son Kee Chung Culture Library ở trung tâm Seoul. Dù là sáng ngày thường, phần lớn trong số 130 chỗ ngồi tại đây đã kín người.

Thư viện này nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ không gian ấm cúng, nhiều ánh sáng tự nhiên cùng khuôn viên cây xanh và đài phun nước đẹp mắt.

Một nữ sinh đại học họ Jeon cho biết cô đã tới thư viện trong một buổi hẹn hò và bất ngờ trước lượng người quá đông.

"Tôi không ngờ thư viện đông kín người dù là ngày thường. Không gian ở đây đẹp và rất dễ chịu, vừa có thể đọc sách vừa trò chuyện thoải mái" - cô nói.

Theo nhân viên thư viện, lượng khách tăng mạnh sau các sự kiện như Tuần lễ Thư viện và Ngày Sách Thế giới hồi tháng trước. Hiện nay, cuối tuần gần như không còn chỗ trống, còn buổi chiều các ngày trong tuần cũng rất đông.

Không ít thư viện còn trở thành địa điểm "check-in" trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ chia sẻ các bài đăng về "tour thư viện", xem đây là lựa chọn giải trí giá rẻ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Một người dùng mạng xã hội viết: "Trời đẹp mà tôi lại hết tiền, chắc chỉ còn cách đi thư viện".

Xu hướng này cũng xuất hiện tại thư viện bên trong Seoul Museum of Craft Art ở quận Jongno.

Nếu trước đây nơi này chỉ đón khoảng 100-200 khách mỗi ngày trong tuần, hiện lượng người tới đã tăng lên khoảng 800 lượt/ngày kể từ đầu năm nay.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, số lượt tới thư viện công cộng vào năm 2025 đạt hơn 224 triệu lượt, tăng gần 11% so với năm 2024.

Giới chức cho rằng thư viện đang dần thay đổi hình ảnh truyền thống để trở thành không gian văn hóa và thư giãn dành cho cộng đồng, thay vì chỉ là nơi đọc sách yên tĩnh.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của xu hướng này cũng khiến nhiều độc giả truyền thống cảm thấy khó chịu.

Nhiều người phàn nàn về tình trạng khách ngồi chiếm chỗ quá lâu để làm việc hoặc sử dụng laptop gây tiếng ồn.

Mapo Central Library gần đây đã phải tạo khu vực riêng không sử dụng laptop sau hàng loạt phản ánh về tiếng gõ bàn phím.

Trong khi đó, Jeongdok Public Library cũng áp dụng quy định phân chia khu vực ngồi và khu vực dùng laptop riêng biệt.

Một độc giả tên Kim Min-seok cho biết anh thường bị mất tập trung vì tiếng động xung quanh.

"Nếu cần làm việc bằng laptop, mọi người nên sử dụng khu vực riêng để không ảnh hưởng tới người đọc sách" - anh nói.

Dù gây nhiều tranh cãi, xu hướng đi thư viện để tiết kiệm tiền vẫn đang lan rộng tại Hàn Quốc, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với người trẻ trong bối cảnh giá cả sinh hoạt liên tục tăng cao.

Gia Vũ (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI