WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người

20/05/2026 - 07:15

PNO - Ngày 19/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/5 bày tỏ quan ngại sâu sắc về “quy mô và tốc độ” của đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khi dịch bệnh đã khiến khoảng 131 người tử vong và hàng trăm ca nghi nhiễm được ghi nhận.

Được xác định lần đầu tiên vào năm 1976 và được cho là có nguồn gốc từ dơi, Ebola là một căn bệnh do virus gây chết người lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Nó có thể gây chảy máu nghiêm trọng và suy nội tạng.
Được xác định lần đầu tiên vào năm 1976 và được cho là có nguồn gốc từ dơi, Ebola là một căn bệnh do vi rút gây chết người lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Nó có thể gây chảy máu nghiêm trọng và suy nội tạng.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia Trung Phi này, nơi từng nhiều lần đối mặt với các cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng. WHO đã nâng mức cảnh báo lên tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế và triệu tập cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình.

Theo Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba, giới chức đã ghi nhận khoảng 513 ca nghi nhiễm cùng 131 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không phải toàn bộ các ca tử vong đều đã được xác nhận liên quan trực tiếp đến Ebola, do điều kiện xét nghiệm còn hạn chế.

Đợt dịch lần này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra - một biến thể hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. WHO cho biết đang xem xét khả năng sử dụng các loại vắc-xin và phương pháp điều trị thử nghiệm để kiểm soát dịch bệnh.

Tâm dịch nằm tại tỉnh Ituri ở đông bắc DRC, khu vực giáp biên giới Uganda và Nam Sudan. Đây là vùng khai thác vàng đông đúc, thường xuyên có người qua lại và chịu ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang kéo dài giữa các nhóm dân quân địa phương.

WHO cho biết vi rút đã lan sang các tỉnh lân cận và xuất hiện cả ở Uganda.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận đã có 30 ca mắc Ebola được xác nhận tại Ituri, trong khi Uganda ghi nhận 2 ca tại thủ đô Kampala, bao gồm một trường hợp tử vong sau khi di chuyển từ DRC.

Bộ trưởng Y tế Congo cho biết công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do tâm lý e ngại và mê tín trong cộng đồng. “Nhiều người cho rằng đây là một căn bệnh thần bí nên bệnh nhân không được đưa tới bệnh viện kịp thời”. ông nói.

Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đồng thời yêu cầu chính phủ tăng cường phản ứng y tế.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cũng đã tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng trên toàn lục địa.

Tại Mỹ, chính quyền đã bắt đầu sàng lọc hành khách hàng không đến từ các khu vực bị ảnh hưởng và tạm thời đình chỉ một số dịch vụ thị thực. Đức cũng thông báo sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho một bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola khi làm việc tại DRC cho một tổ chức phi chính phủ.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Bệnh có thể gây xuất huyết nghiêm trọng và suy đa cơ quan với tỷ lệ tử vong rất cao.

Đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại DRC từng xảy ra trong giai đoạn 2018–2020, khiến gần 2.300 người thiệt mạng trong tổng số khoảng 3.500 ca mắc.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI