Giá xăng tăng cao, người Mỹ lái xe đồ chơi đi chợ

21/05/2026 - 19:08

PNO - Giá xăng leo thang tại Mỹ đang khiến nhiều người dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt theo những cách chưa từng có, từ chuyển sang đi xe buýt, hạn chế lái xe đường dài cho đến tự chế phương tiện di chuyển từ… xe đồ chơi trẻ em.

Ảnh: Jayla Whitfield-Anderson
Mali Hightower tự chế chiếc xe đồ chơi thành phương tiện di chuyển khi giá xăng tăng cao - Ảnh: Jayla Whitfield-Anderson

Tại bang Georgia, anh Mali Hightower, 30 tuổi, gây chú ý trên mạng xã hội khi lái một chiếc xe đồ chơi Barbie màu hồng được gắn động cơ máy rửa áp lực để đi siêu thị.

Chiếc xe tự chế là món đồ bị bỏ đi mà anh nhặt từ thùng rác. Sau khi lắp thêm động cơ và giá chở hàng phía sau, Hightower dùng nó thay cho chiếc Mercedes-Benz mui trần đời 1996 vốn tiêu tốn khoảng 90 USD mỗi lần đổ đầy bình xăng.

''Đổ xăng giờ quá đắt đỏ. Tôi dùng chiếc xe này để đi siêu thị'' - anh nói.

Hiện tại, giá nhiên liệu tăng mạnh đang khiến người Mỹ thay đổi cách di chuyển và chi tiêu hàng ngày. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,52 USD/gallon, tăng mạnh so với khoảng 3 USD trước khi xung đột Iran bùng phát.

Một khảo sát do Ipsos thực hiện cho thấy 44% người Mỹ đã cắt giảm việc lái xe trong thời gian gần đây.

Nhiều người bắt đầu quay lại với phương tiện công cộng. Dafne Flores, một nhà sáng tạo nội dung sống tại bang Washington, cho biết cô đã để xe ở ngoại ô Los Angeles và chuyển sang đi xe buýt trong thời gian lưu trú tại thành phố.

''Chúng tôi từng quen với giá xăng cao, nhưng chưa bao giờ thấy đắt như hiện tại.'' - Flores nói.

Flores cho biết việc đổ đầy bình cho chiếc Toyota Highlander hiện tốn ít nhất 95 USD, khiến cô hạn chế di chuyển xa và tránh các trạm xăng gần cao tốc, tại đó giá có lúc lên gần 9 USD/gallon.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác trên nước Mỹ. Tại thành phố Bangor thuộc bang Maine, lượng hành khách đi xe buýt công cộng tăng hơn 20% kể từ đầu năm, đặc biệt vào giờ cao điểm.

''Người đi xe buýt giờ thuộc mọi tầng lớp'' - bà Laurie Linscott, quản lý hệ thống giao thông công cộng địa phương, cho biết.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức và doanh nghiệp bắt đầu tung ra các chương trình hỗ trợ nhiên liệu. Tại bang California, hàng dài tài xế xếp hàng chờ nhận thẻ xăng miễn phí trị giá 100 USD tại một sự kiện quảng bá du lịch.

Các nhà thờ, tổ chức cộng đồng cũng tham gia hỗ trợ người dân bằng cách phát thẻ xăng miễn phí cho các gia đình khó khăn.

Tuy nhiên, nhiều người cho biết số xăng đó cũng chỉ đủ dùng vài ngày. ''Tôi giờ phải đi bộ và đi tàu điện nhiều hơn. Thực sự rất khó khăn.'' - ông Robert Jackson (đến từ El Segundo) nói.

Dù vậy, giới quan sát nhận định cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu hiện nay không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn đang làm thay đổi sâu sắc thói quen đi lại của người dân Mỹ.

Gia Vũ (theo Investing, Reddit)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI