Tự tử do bạo lực gia đình gia tăng

25/05/2026 - 06:15

PNO - Số liệu thống kê toàn cầu về bạo lực gia đình cho thấy khoảng trống lớn trong việc xử lý các hành vi bạo hành dẫn đến tự tử.

Những phụ nữ bị bạo hành gia đình lâu dài  thường tìm đến cái chết nhiều hơn - Nguồn ảnh: Getty Images
Những phụ nữ bị bạo hành gia đình lâu dài thường tìm đến cái chết nhiều hơn - Nguồn ảnh: Getty Images

Tại Anh và xứ Wales, chỉ khoảng 3% các vụ tự tử có liên quan đến bạo lực gia đình trong giai đoạn 2020-2025 dẫn đến truy tố hình sự. Trong tổng số 553 trường hợp nạn nhân tự tử sau thời gian bị nghi ngờ bị bạo hành, chỉ 17 vụ được đưa ra xét xử, cho thấy sự hạn chế trong việc nhận diện và xử lý trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi bạo lực tinh thần kéo dài.

Giới chuyên gia cho rằng, đây không phải vấn đề riêng của nước Anh mà là khoảng trống pháp lý đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Các vụ tự tử sau thời gian dài bị kiểm soát, cưỡng ép và bạo hành thường không được xem là hậu quả của tội phạm.

Số liệu về phụ nữ tự tử do bạo lực gia đình được cho là còn lớn hơn nhiều nhưng khó thống kê, bởi đa số được ghi nhận đơn thuần là tự sát. Tại Anh, năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp số người tự tử trong các mối quan hệ bạo lực cao hơn số nạn nhân bị bạn đời sát hại. Nhiều chuyên gia gọi đây là hiện tượng “femicide by suicide” - cái chết do bị đẩy đến tự sát.

Ở Pháp, Tây Ban Nha và Scotland, khái niệm “coercive control” (kiểm soát cưỡng ép) hiện đã được đưa vào luật hoặc hướng dẫn điều tra, nhằm xử lý các hành vi thao túng kéo dài trước khi xảy ra án mạng hoặc tự tử.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế nước này ghi nhận hàng ngàn phụ nữ tự tử mỗi năm, trong đó bạo lực gia đình và áp lực quan hệ là một trong các nguyên nhân lớn nhất.

Hàn Quốc cũng đối mặt tình trạng tương tự. Theo Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, hơn 1,6 triệu vụ bạo lực gia đình được báo cáo trong năm 2024, nhưng tỉ lệ truy tố vẫn thấp, do nạn nhân thường rút đơn hoặc không đủ bằng chứng.

Tại Ấn Độ, dữ liệu từ Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia cho thấy hàng chục ngàn phụ nữ tự tử mỗi năm có liên quan đến hôn nhân cưỡng ép, bạo lực gia đình hoặc áp lực từ chồng và gia đình chồng. Phụ nữ đã kết hôn chiếm tỉ lệ rất cao trong các vụ tự tử của nữ giới.

Tại Canada, khoảng 44% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực từ bạn đời trong đời. Với phụ nữ bản địa, tỉ lệ này lên tới hơn 60%. Úc đang chứng kiến làn sóng phản đối sau hàng loạt vụ phụ nữ thiệt mạng vì bạo lực giới trong năm 2026.

Các tổ chức bảo vệ phụ nữ cảnh báo nhiều nạn nhân không bị đánh đập nghiêm trọng nhưng sống trong tình trạng kiểm soát tinh thần kéo dài, theo dõi điện thoại, cô lập xã hội và đe dọa tâm lý. Các chuyên gia cho rằng đây là nhóm có nguy cơ tự tử rất cao nhưng thường không được hệ thống pháp luật nhận diện.

Giới chuyên gia cho rằng điều cấp bách nhất vẫn là thay đổi cách điều tra: xem cái chết của nạn nhân không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là điểm cuối của cả một quá trình bạo hành kéo dài nhiều năm.

Liên hiệp quốc nhận định nhiều hệ thống tư pháp hiện chủ yếu vẫn xử lý bạo lực gia đình dưới góc độ thương tích hoặc án mạng, trong khi bạo hành tâm lý và kiểm soát cưỡng ép mới là yếu tố kéo dài dẫn đến trầm cảm, tuyệt vọng và tự sát.

Theo Liên hiệp quốc, khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu đã bị bạn đời hoặc thành viên gia đình sát hại trong năm 2024, tương đương 137 người mỗi ngày. Phần lớn các vụ giết người này xảy ra trong gia đình hoặc quan hệ thân mật.

Thanh Trà (theo Guardian, Women Health, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI